Friday, March 29, 2024

TT Trump tuyên bố tình trạng thiên tai ở Hawaii

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu chấp thuận yêu cầu công bố tình trạng khẩn cấp do thiên tai ở tiểu bang Hawaii, do xảy ra vụ núi lửa bùng nổ, phun nham thạch trên đảo lớn nhất tại quần đảo này.

Tòa Bạch Ốc loan báo điều này vào tối Thứ Sáu, cho hay số ngân khoản tài trợ của chính phủ liên bang đã được chấp thuận cho nỗ lực phục hồi và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi núi lửa Kilauea, theo cơ quan truyền thông The Hill.

“Các trợ giúp khác có thể được đưa ra sau này nếu được sự yêu cầu của tiểu bang và đúng theo tình hình đòi hỏi căn cứ vào nhận định về mức thiệt hại,” Tòa Bạch Ốc cho biết thêm.

Núi lửa Kilauea, khởi sự bùng ra chừng hơn một tuần trước đây, đã phá hủy ít nhất 36 kiến trúc, gồm khoảng 27 căn nhà, theo bản tin CBS News. Núi lửa này là “trẻ” nhất và hoạt động thường xuyên nhất trên đảo “Big Island” ở Hawaii.

Thống đốc Hawaii, ông David Ige, cho biết có thể phải di tản nhiều cư dân nếu có thêm các cuộc bùng nổ của núi lửa. (V.Giang)

Liệu có cuộc họp tay ba: Tập – Trump – Kim tại Singapore?

MỚI CẬP NHẬT