Thursday, April 18, 2024

TT Trump ủng hộ ông Mitt Romney ứng cử Thượng Viện

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump ủng hộ ông Mitt Romney ứng cử chức thượng nghị sĩ liên bang đại diện tiểu bang Utah, một dấu hiệu cho thấy hai người cùng đảng Cộng Hòa có thể hàn gắn các dị biệt sau một thời gian chỉ trích lẫn nhau.

Ông Romney, ứng cử viên tổng thống năm 2012, cựu thống đốc Massachusetts, và cựu chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Hội Mùa Đông Salt Lake City 2002, tuyên bố hôm Thứ Sáu tuần trước là ông ứng cử để thay thế Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch (Cộng Hòa) nghỉ hưu cuối năm nay.

Trong một thông điệp gởi ra qua Twitter tối Thứ Hai, ông Trump viết: “Ông ấy sẽ là một thượng nghị sĩ vĩ đại và là một người nối tiếp xứng đáng đối với ông Orrin Hatch, và có được sự ủng hộ và hỗ trợ hoàn toàn của tôi.”

Ông Romney ngay lập tức nhận sự ủng hộ này, cũng qua Twitter.

Ông Trump trước đây không phải lúc nào cũng có suy nghĩ tốt đối với ông Romney.

Hồi năm 2016, ông Trump nói ông Romney “bị bóp cổ như con chó” trong đợt tranh cử thất bại hồi năm 2012, khi bị thua Tổng Thống Barack Obama.

Về phần mình, ông Romney từng gọi ông Trump trong thời gian tranh cử sơ bộ năm 2016 là một người “giả tạo,” không xứng đáng làm tổng thống.

Mới đây, ông Romney chỉ trích ông Trump trong vụ tổng thống phản ứng với trường hợp bạo động chết người liên quan đến kỳ thị chủng tộc ở Charlottsville, Virginia.

Tháng trước, ông Romney nói việc ông Trump sử dụng ngôn ngữ miệt thị các quốc gia Châu Phi là không phù hợp với lịch sử và giá trị Mỹ.

Nhiều người trong đảng Cộng Hòa cho rằng, nếu đắc cử vào Thượng Viện, ông Romney sẽ thẳng thắn chỉ trích ông Trump nếu tổng thống làm sai.

Tuy nhiên, trong thông báo tranh cử đưa ra hôm Thứ Sáu, ông Romney không nhắc gì đến chính quyền Donald Trump đang gặp khó khăn, mà chủ yếu nói rằng ông sẽ tập trung đại diện cho Utah. (Đ.D.)

Thời tiết bất ngờ trở lạnh khắp California, ảnh hưởng vụ mùa hoa quả

MỚI CẬP NHẬT