Thursday, March 28, 2024

TT Trump: ‘Vẫn luôn là bạn của Tập Cận Bình, dù tranh chấp mậu dịch’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump trong bản tweet gửi ra hôm Chủ Nhật nói rằng Trung Quốc sẽ tháo gỡ rào cản thương mại, và dù có tranh chấp ông vẫn luôn là bạn của chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hôm Thứ Năm, ông Trump ra lệnh cho các giới chức thương mại Mỹ đưa ra thêm danh sách các mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc, với trị giá tổng cộng lên tới $100 tỷ.

Ông Trump nói rằng điều này được tính tới vì phản ứng “trả đũa không công bằng” của Trung Quốc khi thông báo sẽ tăng thuế quan đánh vào các mặt hàng Mỹ trị giá khoảng $50 tỷ, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Trong bản tweet hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Trump nói rằng ông và chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ luôn là bạn dù rằng có sự tranh chấp thương mại.

Ông Trump cho biết thêm là “Trung Quốc sẽ tháo gỡ rào cản thương mại vì đây là điều phải. Mức thuế nhập cảng của hai bên sẽ tương xứng và một thỏa thuận sẽ đạt được về vấn đề sở hữu trí tuệ. Một tương lai vĩ đại cho cả hai quốc gia!”

Hôm Thứ Ba, văn phòng Đại Diện Thương Mại Mỹ (USTR) đề nghị có 25% thuế quan đánh vào hơn 1,300 mặt hàng Trung Quốc, từ màn hình truyền hình phẳng cho tới các cơ phận điện tử, bản tin Reuters cho hay.

Khoảng 11 giờ sau đó, Trung Quốc trả đũa bằng cách đưa ra đề nghị đánh thuế vào một số mặt hàng nhập cảng từ Mỹ, trị giá khoảng $50 tỷ, gồm cả đậu nành, phi cơ, xe, thịt bò và các sản phẩm hóa học.

Tổng Thống Trump không cho biết vì sao ông đưa ra bản tweet hôm Chủ Nhật hay có lý do gì để xác định rằng Trung Quốc sẽ hủy bỏ việc tăng thuế quan, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Nói Chuyện Với Ngô Nhân Dụng” với đề tài “Tại sao các nước lại có hiệp ước thương mại?” (phần 1)

MỚI CẬP NHẬT