Friday, April 19, 2024

TT Trump: ‘Việt Nam lợi dụng thương mại tệ hơn Trung Quốc’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump nói Việt Nam là “quốc gia lạm dụng tệ nhất” trong giao thương với Mỹ, tệ hơn cả Trung Quốc.

Ông Trump nêu ý này trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Maria Bartiromo của Fox Business News hôm Thứ Tư, 26 Tháng Sáu, trước khi lên đường đi Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G-20.

Khi được hỏi về chuyện các công ty ở Trung Quốc chuyển sang Việt Nam để tránh bị đánh thuế nhập cảng khi bán hàng vào Mỹ, Tổng Thống Trump nói đây là một tình trạng “lý thú,” và nói rằng Washington đang đặt vấn đề này với Hà Nội.

“Nhiều công ty đang chuyển đến Việt Nam, nhưng Việt Nam lại lợi dụng chúng ta còn tệ hơn là Trung Quốc,” ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn. “Đây gần như là quốc gia lạm dụng tệ nhất đối với mọi người.”

Theo Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Mỹ, năm ngoái, Hoa Kỳ nhập cảng hàng hóa và dịch vụ trị giá $47.8 tỷ từ Việt Nam, trong khi chỉ xuất cảng trị giá $10.5 tỷ qua nước này.

Khi được nhà báo Bartiromo hỏi thẳng thừng là liệu Mỹ có “đánh thuế nhập cảng” hàng hóa Việt Nam không, ông Trump không trả lời.

Ông Trump cũng thừa nhận Việt Nam hiện là quốc gia mua than đá nhiều nhất của tiểu bang West Virginia, “một điều làm tôi rất vui. Tôi thích West Virginia. Tôi thích kỹ nghệ than đá ở đây.”

“Kỹ nghệ than đá ở đây bây giờ đang phát triển. Nếu bà Hillary Clinton mà đắc cử, kỹ nghệ than ở đây sẽ không sống quá sáu tháng. Thành ra, West Virginia bây giờ bán rất nhiều than đá sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lại là một quốc gia lạm dụng. Có nhiều quốc gia khác cũng lạm dụng,” Tổng Thống Trump nói tiếp. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT