Friday, April 19, 2024

TT Trump xác nhận Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận võ khí nguyên tử ký với Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, ngày 20 Tháng Mười, nói rằng Mỹ sẽ rút khỏi một thỏa thuận về võ khí nguyên tử có từ mấy thập niên qua, được ký giữa Washington và Moscow từ thời Chiến Tranh Lạnh đến nay.

Thỏa Ước Võ Khí Nguyên Tử Tầm Trung (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty INF), do Tổng Thống Ronald Reagan và Tổng Bí Thư Mikhail Gorbachev của Liên Xô ký năm 1987, theo đó cấm nghiên cứu, thử nghiệm hay chế tạo tất cả mọi hỏa tiễn hành trình (cruise missile) phóng từ mặt đất, có tầm hoạt động từ 310 dặm tới 3,417 dặm (500 km tới 5,500 km), dù có đầu đạn nguyên tử hay không, cùng dàn phóng cho các hỏa tiễn này.

Trước khi đến tham dự một buổi gặp gỡ cử tri ở Nevada, Tổng Thống Trump nói với giới truyền thông rằng nếu các quốc gia khác không ngưng việc vi phạm INF, thì Mỹ sẽ chấm dứt thỏa thuận này, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Nga đã vi phạm thỏa thuận. Họ đã vi phạm thỏa thuận từ nhiều năm nay và tôi không hiểu tại sao Tổng Thống Obama không thương thảo trở lại hoặc rút ra. Chúng ta sẽ không để họ vi phạm môt thỏa thuận nguyên tử, chế tạo võ khí của họ mà chúng ta lại không được làm điều này,” theo lời ông Trump.

“Chúng ta là những kẻ tiếp tục duy trì thỏa thuận nhưng đáng tiếc là phía Nga lại không… do đó chúng ta sẽ chấm dứt thỏa thuận,” ông Trump nói thêm.

Khi được một nhà báo hỏi rằng phải chăng việc rút khỏi thỏa thuận sẽ đưa đến việc Mỹ chế tạo võ khí trong tầm hoạt động này, ông Trump xác nhận điều đó.

“Chúng ta sẽ phải chế tạo các võ khí đó. Nếu phía Nga hoặc Trung Quốc đều chế tạo mà chúng ta lại phải duy trì thỏa thuận thì đây là điều không thể chấp nhận,” Tổng Thống Trump cho hay.

Tờ New York Times hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Mười, loan tin rằng chính phủ Trump sẽ sớm thông báo với phía Nga về việc rút khỏi thỏa thuận, một phần cũng để Mỹ có biện pháp chống lại việc Trung Quốc tăng cường lực lượng quân sự ở Thái Bình Dương.

Cố vấn an ninh của Tổng Thống Trump, ông John Bolton, dự trù sẽ thông báo điều này với Tổng Thống Nga Vladimir Putin trong chuyến đi Moscow sắp tới.

Hôm Chủ Nhật, tại Moscow, Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng việc Mỹ rút khỏi INF là “một hành động vô cùng nguy hiểm và sẽ bị cộng đồng quốc tế lên án.” (V.Giang)

Video: Giờ Giải Ảo Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT