Friday, March 29, 2024

Đô Đốc Harry Harris được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Nam Hàn

WASHINGTON, D.C. (NV) — Chính phủ Donald Trump dự trù sẽ đề cử tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương, Đô Đốc Harry Harris làm đại sứ Mỹ tại Nam Hàn, vốn đã bị bỏ trống trong thời gian qua, theo các giới chức Mỹ và Úc.

Theo tờ Washington Post, chính phủ Trump dự trù sẽ tái đề cử Đô Đốc Harris vào chức vụ đại sứ ở Seoul, dù rằng trước đó ông đã được đề cử làm đại sứ Mỹ ở Úc hồi Tháng Hai.

Việc này xảy ra sau khi giám đốc CIA, ông Mike Pompeo, hứa hẹn sẽ nhanh chóng có người nhận lãnh trách nhiệm đại sứ tại Seoul, vốn bị bỏ trống từ 16 tháng qua, sau khi cựu đại sứ Mark Lippert mãn nhiệm vào đầu 2017, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Ông Pompeo nghe nói đã đề nghị Tổng Thống Donald Trump thay đổi nhiệm sở của ông Harris, người đã xác nhận với ông Pompeo là bằng lòng chấp nhận sự thay đổi này.

Giới hữu trách cho hay đang chờ đợi quyết định sau cùng từ Tòa Bạch Ốc.

Ngoại Trưởng Úc, bà Julie Bishop, hôm Thứ Tư xác nhận là đã được thông báo về sự thay đổi này.

“Chúng tôi hân hoan chào đón Đô Đốc Harris làm đại sứ Mỹ ở Úc, và chúng tôi hiểu rằng có các thử thách lớn cho Mỹ ở bán đảo Triều Tiên,” bà Bishop nói với báo chí, theo ABC News ở Úc.

Đô đốc Harris nhậm chức tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương vào năm 2015. Ông là người Mỹ gốc Á Châu đầu tiên lên đến chức đô đốc. Ông cũng là người có lập trường cứng rắn với Bắc Hàn cũng như Trung Quốc. (V.Giang)

Samsung và Apple lại “dắt tay nhau” ra tòa

MỚI CẬP NHẬT