Wednesday, April 24, 2024

Tuần Duyên Mỹ cứu được 4 thủy thủ kẹt trong chiếc tàu bị lật ở Georgia

ST. SIMONS ISLAND, Georgia (AP) – Các nhân viên cứu nạn của Tuần Duyên Mỹ, sau khi tuột dây xuống thân chiếc tàu hàng bị lật và khoan một lỗ vào thân tàu, liên lạc được với bốn thủy thủ người Nam Hàn bị kẹt trong hầm máy, rồi sau đó đưa tất cả ra khỏi chiếc tàu, theo tin từ giới hữu trách hôm Thứ Hai, 9 Tháng Chín.

Đại Tá John Reed, thuộc lực lượng Tuần Duyên, nói rằng việc cứu người thủy thủ thứ tư đã mất nhiều thời giờ hơn vì người này bị kẹt trong căn phòng kiểm soát hệ thống máy móc có kính dầy của chiếc tàu.

Vào lúc sáng sớm Thứ Hai, một giới chức Tuần Duyên khác, Trung Úy Lloyd Heflin, nói toán cứu nạn nay đang liên lạc với những người bị kẹt qua lỗ khoan này, tuy nhiên việc đưa họ ra khỏi chiếc tàu bị lật có thể sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên cuộc giải cứu sau đó diễn ra nhanh chóng hơn dự trù.

Một thủy thủ Nam Hàn được cứu. (Hình: U.S. Coast Guard via AP)

Chiếc tàu Golden Ray bị lật trong eo biển St. Simons ở Georgia vào lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật vừa qua, rồi sau đó gây đám cháy và khói mù mịt. Đám cháy nay có vẻ đã tắt, nhưng chiếc tàu bị nghiêng khoảng 90 độ với hơn 4,000 chiếc xe hơi trong lòng tàu.

Một bản thông cáo của Bộ Ngoại Giao Nam Hàn vào sáng ngày Thứ Hai nói bốn thủy thủ này đều sống sót và bị kẹt trong hầm máy.

Bản thông cáo nói rằng thủy thủ đoàn, gồm 10 người Nam Hàn và 13 người Philippines, cùng một hoa tiêu Mỹ, hiện diện trên tàu khi chiếc tàu này khởi sự nghiêng.

Chiếc tàu dài 656 feet (khoảng 200 m), chuyên dùng để chở xe hơi, bị chìm trong thủy lộ dẫn vào cảng, khiến cảng Port of Brunswick hiện bị đóng.

Các trực thăng của Tuần Duyên Mỹ đã cứu được 20 người từ trên tàu hôm Chủ Nhật, trước khi khói và lửa dầy đặc, cùng hàng hóa chuyển động bên trong thân tàu tạo nguy hiểm khiến nhân viên cứu nạn không vào được bên trong.

Chiếc tàu hàng bị lật ở Georgia. (Hình: AP Photo/Terry Dickson)

Đến sáng ngày Thứ Hai, khi giới chức chuyên môn xác nhận rằng chiếc tàu nay đủ ổn định để một trực thăng có thể đáp xuống, các nhân viên cứu nạn tái tục nỗ lực của họ, theo lời Trung Úy Tuần Duyên Kit Pace.

Thủy lộ dẫn vào cảng nay tạm thời bị đóng, với khu vực nằm trong đường kính 800 m quanh chiếc tàu Gold Ray là nơi cấm không cho tàu bè khác đi vào.

Chiếc tàu do công ty Hyundai Glovis làm chủ, có nhiệm vụ chở xe hơi cho công ty Hyundai và Kia cũng như các công ty sản xuất xe khác.

Cảng Brunswick là một trong những cảng biển bận rộn nhất nước Mỹ dùng để chuyên chở xe hơi. Có gần 614,000 chiếc xe và phương tiện cơ giới lớn đã được chở qua cảng này trong tài khóa 2019, chấm dứt hôm 30 Tháng Sáu, theo cơ quan điều hành các cảng ở tiểu bang Georgia. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT