Thursday, March 28, 2024

Tuần tra xa lộ California, một cảnh sát bị kéo lê 1,000 feet trên đường

SAN FRANCISCO, California (NV) — Một cảnh sát viên thuộc cơ quan tuần lưu xa lộ California (CHP) đã bị một người lái xe kéo lê khoảng 1,000 feet (chừng 300 thước), ở nơi vào cầu Bay Bridge, nay đang dần bình phục và người lái xe bị bắt về tội tình nghi tìm cách giết người, theo giới hữu trách hôm Thứ Bảy.

Vụ này xảy ra khi một cảnh sát viên CHP đi xe mô tô, ông K. Spears, tìm cách chặn một chiếc xe Jeep, do bà Krisine Wade, 33 tuổi, ở Pittsburg,California, lái trên xa lộ I-80, chiều đi về hướng Đông, gần đường Fourth Street, vào lúc khoảng 5 giờ 30 hôm Thứ  Sáu tuần qua, theo bản tin SF Chronicle.

Bà Wade đưa giấy tờ cho cảnh sát viên Spears, nhưng bị phát giác là giả, theo lời phát ngôn viên CHP, cảnh sát viên Vu Williams.

Cảnh sát viên Spears bước trở lại để nói chuyện với bà Wade.

“Lúc đó, người lái xe tìm cách phóng đi, và người cảnh sát viên đang đứng ngay cửa xe mở,” theo phát ngôn viên Williams.

“Ông ta nắm lấy cửa và tìm cách giựt lấy tay lái của nghi can. Bà này lái xe với vận tốc lên đến khoảng 40 dặm/giờ (khoảng 64 cây số/giờ).”

Nghi can Wade kéo lê cảnh sát viên Spears khoảng 300 thước, ủi vào mấy chiếc xe, và sau đó húc vào thành cầu Bay Bridge.

Nghi can kéo lê cảnh sát trên xa lộ, Kristine Wade. (Hình: CHP)

Cảnh sát viên Spears bắt giữ bà Wade ngay tại chỗ.

Bà Wasde bị giam tại nhà tù quận San Francisco County, về tội tình nghi tìm cách giết người, tấn công bằng võ khí có thể gây chết người, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, chống cự cảnh sát và tìm cách trốn tránh để khỏi bị bắt, đưa giấy tờ giả cho cảnh sát, và gây thương tích cho người khác khi lái xe trong tình trạng say rượu.

Trên xe lúc đó còn có hai người lớn và một đứa nhỏ, theo cảnh sát viên Williams.

Hai người lớn này được thả ra còn đứa nhỏ được cơ quan xã hội trông giữ.

Cảnh sát viên Spears chỉ bị thương nhẹ và được cho về nhà hôm Thứ Sáu. (V.Giang)

ISIS âm mưu tấn công trận mở màn tuyển Anh ở World Cup 2018

MỚI CẬP NHẬT