Thursday, March 28, 2024

Tưởng niệm 15 năm vụ 9/11, TT Obama kêu gọi chấp nhận đa dạng

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Barack Obama hôm Chủ Nhật đánh dấu 15 năm ngày xảy ra vụ tấn công 9/11 của thành phần khủng bố bằng cách kêu gọi người dân Mỹ hãy duy trì truyền thống quốc gia là tập hợp của những người đến từ các khu vực khác trên thế giới, từ mọi tôn giáo và thuộc mọi thành phần.

Ông nói rằng các nhóm quá khích sẽ không bao giờ có thể đánh bại được nước Mỹ.

Ông Obama nói như trên trước hàng trăm quân nhân cùng là thân nhân cũng như những nạn nhân của vụ tấn công xảy ra tại Ngũ Giác Đài khi chuyến bay số 77 của hãng American Airlines đâm vào nơi đây ngày 11 Tháng Chín, 2001, làm thiệt mạng 184 người, với nạn nhân nhỏ tuổi nhất là 3 tuổi.

Nói chung, có khoảng 3,000 người thiệt mạng ngày hôm đó do các vụ phi cơ đâm vào tòa tháp đôi tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở thành phố New York cũng như ở một cánh đồng tại Pennsylvania.

Tổng Thống Obama nói rằng các nhóm quá khích như ISIS và al-Qaeda biết họ không thể đánh bại được nước Mỹ nên tìm cách tạo sự sợ hãi để người dân phải thay đổi lối sống.

“Chúng ta biết về sự đa dạng của mình, sự tổng hợp của nguồn gốc chúng ta không là điều yếu kém, mà điều đó đã và vẫn đang là một trong sức mạnh lớn nhất của chúng ta,” ông Obama cho hay. “Đây là nước Mỹ từng bị tấn công vào buổi sáng Tháng Chín năm đó. Đây là nước Mỹ mà chúng ta sẽ tiếp tục duy trì.”

Ông Obama cho biết mối đe dọa của khủng bố đã thay đổi trong 15 năm qua và ngày hôm nay nhắm vào các mục tiêu nhỏ hơn nhưng cũng gây ra tổn thất nhân mạng như ở Boston, San Bernardino, và Orlando.

Mời độc giả xem thêm phóng sự: Những ngôi biệt thự Pháp đang trở thành phế tích tại Đà Lạt

Ông kêu gọi người dân Mỹ hãy tưởng nhớ đến những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công hôm 11 Tháng Chín, 2001 bằng cách “hãy vẫn là chúng ta, hãy duy trì những gì tốt đẹp nhất trong chúng ta, và không để những kẻ khác chia rẽ chúng ta.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT