Thursday, March 28, 2024

Tường trình vụ nổ súng, ký giả nhận ra nghi can là con mình

LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Một trong những ký giả vội vàng đến để  ghi nhận tại chỗ vụ nổ súng ở một trường trung học tiểu bang Kentucky hôm Thứ Ba tuần qua, đã không thể ngờ về điều bà thấy ở hiện trường.

Nghi can, một nam sinh 15 tuổi, chính là con trai của bà, theo bản tin của tờ báo địa phương Louisville Courier-Journal.

Vụ nổ súng ở thành phố Benton, khiến hai học sinh thiệt mạng và 21 người khác bị thương, làm chấn động thị trấn nhỏ, với khoảng 4,500 dân, ở vùng Tây Nam Kentucky này.

Tờ báo Louisville Courier cho hay người mẹ cũng như các thành viên khác trong gia đình từ chối không có lời phát biểu gì.

Cho tới nay, giới hữu trách vẫn chưa loan báo lý do vì sao xảy ra vụ nổ súng.

Và trong khi các vụ nổ súng trong trường học đang ngày càng thấy nhiều hơn, hiện đang có các cuộc tranh luận ở quốc hội tiểu bang Kentucky cũng như các nơi khác trên khắp nước Mỹ về cách làm sao để ngăn ngừa việc này.

Thống Đốc Kentucky, ông Matt Bevin, thuộc đảng Cộng Hòa, cho biết rõ rằng ông sẽ không ký các đạo luật giới hạn việc mua và giữ súng.

Thay vào đó, ông Bevinn kêu gọi người dân Mỹ hãy “thức tỉnh”, để nhận ra rằng các vụ nổ súng trong trường học là “vấn đề văn hóa” và cần phải tìm hiểu “nguyên nhân từ gốc rễ”, theo Fox News.

“Nền văn hóa của chúng ta đang suy sụp ngay từ bên trong,” ông Bevin nói.

Ông cho rằng sự vô cảm về chết chóc và giết người đang “phải trả giá đắt.”

“Chúng ta không thể thích thú hò reo khi thấy cái chết trong các trò chơi điện tử, chết trong các show truyền hình, chết trong các cuốn phim, chết trong các bài hát và coi như không hề có một giá trị đạo đức nào hay cảm thấy có một đấng thiêng liêng cao cả nào, mà trong khi đó lại cho rằng những điều như thế này sẽ không xảy ra,” Thống Đốc Bevin nói.

Trong khi đó, nghị sĩ tiểu bang Kentucky, ông Ray Jones, người thuộc đảng Dân Chủ, lại cho rằng cần có thêm các cảnh sát võ trang trong mỗi trường học ở Kentucky. Ông nói rằng “đây là chi phí rất nhỏ nếu điều này giúp bảo vệ được mạng sống của chỉ một đứa nhỏ,” cũng theo Fox News. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Tại sao Đinh La Thăng bị 13 năm tù, Trinh Xuân Thanh chung thân?”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT