Friday, March 29, 2024

Dick’s Sporting Goods và Wartmart ngưng bán súng cho người dưới 21

NEW YORK, New York (AP) – Công ty Dick’s Sporting Goods tuyên bố ngưng bán súng trường và tất cả các loại súng cho người dưới 21 tuổi. Ngoài ra, Wartmart cũng cho biết không bán súng và đạn cho người dưới 21 tuổi.

Tuyên bố của hai công ty này được đưa ra sau khi các công ty khác như MetLife, Hertz, và Delta Air Lines tuyên bố ngưng các chương trình giảm giá đối với hội viên Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA), như là một phản ứng dây chuyền đối với vụ thảm sát tại trường trung học Stoneman Douglas High School ở Parkland, Florida, hôm 14 Tháng Hai, làm 17 người thiệt mạng.

Hôm Thứ Tư, ông Ed Stack, tổng giám đốc Dick’s Sporting Goods, nói trên chương trình “Good Morning America” của đài truyền hình ABC, rằng: “Khi thấy những gì trẻ em phải trải qua và sự đau buồn của phụ huynh trong vụ thảm sát ở Parkland, chúng tôi cảm thấy cần phải làm một điều gì đó.”

Ngoài việc ngưng bán súng trường và tất cả những loại súng cho người dưới 21 tuổi, ông Stack cũng kêu gọi nên có luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn, qua việc tăng tuổi và gia tăng kiểm tra lý lịch người mua súng.

Sau đó, Walmart, công ty bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ, cũng nói rằng họ ngưng bán súng và đạn cho người dưới 21 tuổi.

Công ty này bắt đầu ngưng bán súng trường và các loại vũ khí tự động khác từ năm 2015.
Dick’s Sporting Goods đã cắt giảm số lượng súng trường bán ra kể từ năm 2012, sau vụ thảm sát ở trưởng tiểu học Sandy Hook Elementary School ở Connecticut.

Tuy nhiên, số lượng bán súng trường của công ty lại gia tăng sau khi các tiệm Field & Stream của công ty xem xét việc mở thêm 35 tiệm ở 16 tiểu bang.

Ông Stack nói chuyện này sẽ chấm dứt.

“Chúng tôi ủng hộ Tu Chính Án số 2, và chúng tôi trân trọng đa số người sử dụng súng ở Mỹ là có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp,” ông Stack nói qua một lá thư. “Nhưng chúng ta phải giúp giải quyết vấn đề ngay trước mắt chúng ta. Bạo động liên quan đến súng là một dịch bệnh làm chết quá nhiều người, bao gồm những người sáng giá nhất của nước Mỹ – trẻ em của chúng ta.”

Dick’s Sporting Goods có khoảng 700 tiệm khắp Hoa Kỳ.

Trong khi đó, công ty Walmart, có văn phòng chính ở Bentonville, Arkansas, cho biết không còn đăng trên trang mạng của mình các quảng cáo bán súng trường, bao gồm luôn các loại đồ chơi giống như súng trường.

“Truyền thống của công ty chúng tôi luôn là phục vụ những người yêu thể thao và thích săn bắn, và chúng tôi tiếp tục làm như vậy một cách có trách nhiệm,” Wartmart cho biết như vậy. (Đ.D.)

Súng nổ trong trường ở Georgia, nổi lên tranh luận về võ trang cho giáo viên

MỚI CẬP NHẬT