Friday, March 29, 2024

Ông Mitt Romney chính thức tuyên bố tranh cử Thượng Viện

SALT LAKE CITY, Utah (AP) – Ông Mitt Romney vừa chính thức tuyên bố sẽ tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ đại diện tiểu bang Utah hôm Thứ Sáu, khen ngợi tiểu bang ông nhận là nhà như là một kiểu mẫu mà Washington, DC có thể học hỏi.

Dù là một trong những người thuộc đảng Cộng Hòa từng chỉ trích Tổng Thống Donald Trump dữ dội nhất, trong video tuyên bố tranh cử đưa lên Internet, ông Romney không hề nhắc tới chính quyền hiện nay, hoặc cá nhân ông Trump.

Lời ám chỉ duy nhất đối với ông Trump là ông Romney nói rằng Utah “chào đón di dân hợp pháp khắp thế giới,” trong khi “Washington lại gởi cho di dân một thông điệp muốn tống xuất họ.”

Trong cuộc phỏng vấn với AP hôm Thứ Sáu, ông Romney nói rằng ông sẽ tiếp tục nói thẳng ra những gì tổng thống nói hoặc làm.

“Tôi nói những gì tôi thấy. Cả ông ấy và tôi nhiều phần sẽ không thay đổi gì nhiều,” ông Romney nói, và thêm rằng họ có thể làm việc cùng nhau qua một số chính sách. “Quý vị có thể thấy tôi sẽ nói thẳng như tôi thường nói bấy lâu nay.”

Ông Romney, 70 tuổi, sẽ là ứng cử viên nặng ký thay thế Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch, người tuyên bố sẽ nghỉ hưu năm nay.

Ông Romney hôm Thứ Sáu cũng xác nhận rằng ông Hatch muốn chọn ông là người có thể thay thế ông ở Thượng Viện.

Ông Mitt Romney, cựu ứng cử viên tổng thống và là cựu thống đốc Massachusetts. Ông cũng từng là chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Hội Mùa Đông Salt Lake City hồi năm 2002.

Ông nói ông sẽ không ứng cử tổng thống nữa, nhưng không loại trừ việc có thể ứng cử Thượng Viện thêm một nhiệm kỳ, nếu thắng cử nhiệm kỳ sáu năm vào Tháng Mười Một năm nay.

“Còn hơi sớm để đưa ra bất cứ quyết định nào, nhưng tôi bây giờ đã 70, thành ra có thể sẽ không là ba hoặc bốn, nhưng có thể là hai nhiệm kỳ,” ông nói. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phóng sự “Ban Biên Tập nhật báo Người Việt chúc mừng Xuân Mậu Tuất 2018”

MỚI CẬP NHẬT