Thursday, March 28, 2024

Mỹ tuyên án con trai dân biểu Nga 27 năm tù về tội tin tặc

SEATTLE, Washington (NV) – Con trai một dân biểu Nga hôm Thứ Sáu bị một tòa án liên bang Hoa Kỳ tuyên án 27 năm tù sau khi bị xét thấy có tội về hành động tấn công tin tặc vào hằng ngàn doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.

Theo hãng thông tấn Reuters, ông Roman Seleznev, 32 tuổi, bị một bồi thẩm đoàn ở Seattle xét thấy có tội hồi năm ngoái về việc xâm nhập máy điện toán của các công ty để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng gây thiệt hại cho họ lên đến $169 triệu.

Chính quyền Nga vẫn cho rằng việc Mỹ bắt giữ đương sự vào năm 2014 ở đảo quốc Maldives là bất hợp pháp. Hôm Thứ Sáu, Nga đưa ra một thông cáo chỉ trích bản án và tin rằng luật sư của ông Seleznev sẽ kháng án.

Thông cáo đăng trên trang Facebook của Tòa Đại Sứ Nga ở Washington DC, có đoạn nói: “Chúng tôi vẫn tiếp tục tin rằng việc bắt giữ công dân Nga Roman Seleznev, trên thực tế là hành vi bắt cóc tại một nước thứ ba, là điều bất hợp pháp.”

Ông Seleznev là con trai của ông Valery Seleznev, một thành viên của nghị viện Nga.

Bản án do Chánh Án Richard A Jones thuộc tòa liên bang Western District of Washington đưa ra.

Bộ Tư Pháp qua một thông cáo báo chí nói rằng việc kết án ông Seleznev kết thúc một cuộc điều tra của Mật Vụ Hoa Kỳ, kéo dài suốt cả một thập niên.

Theo công tố viện, trong thời gian từ Tháng Mười 2009 đến Tháng Mười 2013, ông Seleznev đánh cắp số liệu thẻ tín dụng từ hơn 500 doanh nghiệp ở Mỹ, rồi chuyển dữ kiện đến các máy chủ ở Virginia, Nga và Ukraine, đồng thời bán lại những dữ kiện ấy cho các trang mạng tội phạm.

Ông Seleznev còn phải trực diện với những tội danh khác mà hiện đang chờ các tòa án liên bang khác ở Nevada và Georgia xét xử. (TP)

MỚI CẬP NHẬT