Friday, March 29, 2024

Ứng viên nghị sĩ Roy Moore bị tố tấn công tình dục

MONTGOMERY, Alabama (NV) – Ông Roy Moore, người được đảng Cộng Hòa Alabama đề cử ra tranh ghế thượng nghị sĩ liên bang, vừa bị bốn phụ nữ tố cáo từng bị ông tấn công tình dục lúc họ còn là thiếu niên và ông ở tuổi ngoài 30.

Theo báo The Washington Post, bà Leigh Corfman, 53 tuổi, kể rằng hồi bà 14 tuổi, đang ngồi với mẹ bên ngoài tòa án ở Etowah County, Alabama, lúc mẹ bà chờ tòa quyết định về quyền giữ con trong vụ ly dị, thì một người đàn ông tự xưng là Roy Moore, bấy giờ 32 tuổi, xáp đến, bắt chuyện hai mẹ con.

Ông Moore lúc ấy làm phụ tá biện lý, đề nghị mẹ bà Corfman cứ yên chí vào nghe xử một mình, để con gái ngồi lại ông sẽ trông coi giúp.

Nghe xuôi tai, mẹ bà Corfman giao con gái cho ông Moore trông hộ. Trong thời gian chờ đợi, ông Moore tán chuyện đủ thứ và xin số điện thoại của bà Corfman.

Vài hôm sau, ông Moore lái xe đến đón bà Corfman ở gần nhà bà và đưa bà về nhà ông cách đó chừng 30 phút. Tại đây, ông Moore cởi áo quần bà Corfman và sờ lên đồ lót của bà, đồng thời cũng cầm tay bà đặt lên chỗ “kín” của ông.

Đến đó thì bà Corfman nhất quyết đòi về và ông Moore đành nghe theo.

Ngoài bà Corfman, ba phụ nữ khác được báo Washington Post phỏng vấn nói rằng họ cũng từng bị ông Moore cưỡng tình lúc họ trong khoảng từ 16 đến 18 tuổi.

Trong cả bốn người, chỉ có bà Corfman là người trẻ nhất và bị tấn công tình dục nhưng ngoài sự hôn hít, không ai bị ông Moore tiến xa hơn đến mức giao cấu.

Qua một văn bản viết tay, ông Moore, nay 70 tuổi, bác bỏ mọi cáo buộc, rằng “tất cả đều là chuyện bịa đặt và là trò tấn công chính trị tuyệt vọng của phe Dân Chủ và của tờ báo The Washington Post.”

Ông Moore thêm rằng, nếu điều đó là thật thì chúng sẽ được đưa ra trong những lần ông vận động tranh cử trước kia. (TP)

Không quân Mỹ có thể chịu trách nhiệm trong vụ thảm sát Texas

MỚI CẬP NHẬT