Thursday, March 28, 2024

Utah: Sinh viên kêu gọi nhà trường bảo vệ di dân

SALT LIKE CITY, Utah (NV) – Hôm Thứ Năm, khoảng 50 sinh viên đại học University of Utah ở Salt Lake City rủ nhau bãi khóa để tham gia một cuộc biểu tình phản đối lễ nhậm chức của tân Tổng Thống Donald Trump và đòi hỏi trường đại học này phải là nơi trú ẩn an toàn cho các sinh viên không có giấy trờ di trú hợp pháp, tờ Deseret News loan tin.

Các thành viên trong nhóm sinh viên biểu tình nói họ phản đối chính sách di dân của chính quyền tân Tổng Thống Trump, cho rằng chính sách này gây nguy hại cho tương lai của trường đại học.

Sinh viên Bryn Dayton, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, cho biết một số sinh viên là di dân đã theo cha mẹ họ đến Mỹ, nhưng họ không được hưởng quyền lợi đầy đủ như các sinh viên khác, như được cấp tiền tài trợ đại học chẳng hạn, mà còn có nguy cơ bị chính quyền mới trục xuất nữa.

Hồi Tháng Mười Một năm rồi, các thành viên thuộc nhóm Sinh Viên Vìên Một Xã Hội Dân Chủ gởi một thỉnh nguyện thư lên ban quản trị đại học University of Utah để yêu cầu nhà trường tự tuyên bố mình là khuôn viên an toàn cho sinh viên thuộc mọi quy chế di trú.

Nhóm sinh viên này cũng kêu gọi Viện Trưởng David W. Pershing đừng cộng tác với các giới chức thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ và không công bố các thông tin cá nhân cũng như lý lịch của sinh viên cho cơ quan này. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT