Thursday, March 28, 2024

Ba người trong Ủy Ban Thể Dục Dụng Cụ Mỹ từ chức

LANSING, Michigan (AP) – Ba thành viên Ủy Ban Thể Dục Dụng Cụ Mỹ vừa tuyên bố từ chức, trong lúc hàng loạt nữ vận động viên và nạn nhân khai trước tòa là họ bị bác sĩ của đội tuyển Mỹ lạm dụng tính dục trong nhiều năm.

Hôm Thứ Hai, Ủy Ban Thể Dục Dụng Cụ Hoa Kỳ, có văn phòng tại Indianapolis, Indiana, thông báo sự từ chức của ba lãnh đạo chủ chốt, ông Paul Parilla, chủ tịch ủy ban, ông Jay Binder, phó chủ tịch ủy ban, và bà Bitsy Kelley, thủ quỹ ủy ban.

Ngoài ra, cũng hôm Thứ Hai, ủy ban này thông báo tạm ngưng công tác đối với ông John Geddert, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Hoa Kỳ. Ông Geddert là chủ nhân phòng tập thể dục Twistars, gần Lansing.

Ủy ban không cho biết lý do tại sao tạm ngưng việc làm của ông Geddert.

Tại tòa án ở Lansing, Michigan, chánh án tiếp tục cho từng nạn nhân ra khai trước mặt Bác Sĩ Larry Nassar, qua tới ngày thứ năm.

Ông Nassar, 54 tuổi, thừa nhận có sờ mó các nữ vận động viên trong lúc khám bện khi ông làm việc cho trường đại học Michigan State University và đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia Hoa Kỳ.

Hồi năm ngoái, ông Steve Penny, tổng giám đốc ủy ban, bị buộc phải từ chức, sau khi hai nữ vận động viên từng đoạt huy chương vàng, Aly Raisman và Jordyn Wieber, khai tại tòa rằng Bác Sĩ Nassar liên tục tấn công tính dục họ.

Nếu bị kết tội, ông Nassar có thể bị tù chung thân. (Đ.D.)

Disney gây quỹ đi học và thưởng $1,000 cho nhân viên

MỚI CẬP NHẬT