Thursday, March 28, 2024

Vật liệu tái tranh cử của TT Trump được làm tại Trung Quốc

AN HUY, Trung Quốc (NV) – Các vật liệu sử dụng cho việc tái tranh cử của Tổng Thống Donald Trump được làm tại một xí nghiệp may ở Trung Quốc.

Theo bản tin của Reuters hôm Thứ Tư, cờ Mỹ, bảng hiệu, phướn, nón, banner… có hàng chữ “Keep America Great!” được dùng cho cuộc tái tranh cử vào năm 2020 của Tổng Thống Trump, đang được làm tại công ty Jiahao Flag Co Ltd ở tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Hình ảnh của AFP cho thấy, các phụ nữ Trung Quốc may các sản phẩm này, một số có hàng chữ “Trump 2020,” gấp lại, bỏ vào bao nhựa, chuẩn bị gởi sang Hoa Kỳ.

Xí nghiệp này sản xuất khoảng 90,000 sản phẩm kể từ Tháng Ba, bà Yao Yuanyuan, quản lý của xí nghiệp này, cho biết.

Bà cũng cho biết số lượng hàng này là cao bất thường, có lẽ là do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Nó có liên quan đến thuế,” bà Yao nói. “Họ chuẩn bị trước, trước khi thuế nhập cảng được áp dụng đối với hàng hóa của Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ, và giá hiện nay đang là thấp.”

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump vừa áp dụng đánh thuế nhập cảng trị giá $34 tỷ đối với hàng nhập cảng của Trung Quốc.

Sau đó, Washington lại thông báo dự định đánh thuế thêm $200 tỷ đối với hàng Trung Quốc, bao gồm luôn cả cờ.

Và như vậy, các vật liệu tranh cử của Tổng Thống Trump có thể sẽ bị tăng giá vì bị đánh thuế.

Ngoài ra, trong lúc tranh cử, và cả ngay sau khi thắng cử, ông Trump thường nói muốn tạo thêm việc làm cho dân Mỹ và muốn các công ty không đem việc làm ra nước ngoài.

Trước đây, một số nón có hàng chữ “Make America Great Again,” khẩu hiệu tranh cử chính của ông Trump, được làm tại Trung Quốc và Việt Nam. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT