Friday, March 29, 2024

Vé duy nhất trúng độc đắc Powerball $457 triệu bán ở Pennsylvania

HARRISBURG, Pennsylvania (NV) – Một vé duy nhất trúng độc đắc Powerball, trị giá $456.7 triệu, trong cuộc xổ số tối Thứ Bảy, đã được bán ở Pennsylvania, theo nguồn tin từ giới hữu trách.

Trị giá lô độc đắc này được coi là lớn hàng thứ tám trong lịch sử xổ số Powerball, theo cơ quan điều hành. Trước đó, có tất cả 19  lần xổ mà không ai trúng độc đắc, với lần trúng sau cùng là vào ngày 6 Tháng Giêng, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Cơ quan điều hành Powerball không cho biết chính xác là vé số này được mua ở nơi nào.

Các số trúng màu trắng là 22, 57, 59, 60, 66 và số Powerball màu đỏ là số 7.

Có ba vé bán tại California, Missouri và Texas có được cả năm số màu trắng này. Vé ở Texas được trúng $2 triệu vì người mua trả thêm $1 để được trúng gấp đôi. Các vé kia trúng $1 triệu.

Số tiền trúng $456.7 triệu có trị giá lãnh tiền mặt vào khoảng $273.9 triệu.

Cơ hội trúng độc đắc là 1 trong hơn 292 triệu.

Vé Powerball có thể mua ở tất cả các tiểu bang tại Mỹ, trừ Alabama, Alaska, Hawaii, Mississippi, Nevada và Utah, theo UPI.

Trong lần xổ hôm 6 Tháng Giêng, có một vé duy nhất bán ở New Hampshire trúng $559.7 triệu. Người trúng số, lấy tên là “Good Karma Family 2018” đã chọn lấy tiền mặt một lần là $352 triệu.

Lô độc đắc Powerball lên con số kỷ lục $1.6 tỉ vào Tháng Giêng, 2016 với ba vé trúng bán ra ở Florida, California và Tennessee, cũng theo UPI. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT