Thursday, April 25, 2024

Vô gia cư bị cảnh sát bắn chết, thân nhân được bồi thường $1.9 triệu

LOS ANGELES, California (NV) — Hội Đồng Thành Phố Los Angeles hôm Thứ Ba chấp thuận việc bồi thường $1.9 triệu cho gia đình một người vô gia cư bị cảnh sát bắn chết năm 2015, dù nạn nhân không hề có võ khí.

Ông Charly “Africa” Keunang, một người vô gia cư có bệnh tâm thần, sống ở khu vực tập trung đông đảo người vô gia cư ở Los Angeles, có tên “Skid Row”, bị cảnh sát Los Angeles bắn chết hôm 1 Tháng Ba  năm 2015. Ông Keunang lúc đó 43 tuổi.

Hồi Tháng Năm năm nay, một bồi thẩm đoàn liên bang ra phán quyết rằng hai cảnh sát viên nổ súng bắn ông Keunang đã lạm dụng võ lực.

Hình ảnh video thu được ngày hôm đó cho thấy ông Keunang bị mấy cảnh sát viên bao vây và tìm cách kềm chế ông.

Có lúc, một trong các cảnh sát viên này vật ông xuống đất và ngồi lên ông trong khi các cảnh sát viên khác bắn súng điện Tasers và dùng dùi cui đập vào ông này.

Sau đó, có ba cảnh sát viên nổ súng.

Cảnh sát trưởng Los Angeles, ông Charlie Beck, nói rằng việc nổ súng là hành động đúng luật vì một cảnh sát viên khai rằng ông Keunang chụp lấy khẩu súng của mình khi vật lộn.

Tuy nhiên kết quả khám nghiệm không thấy có DNA của ông Keunang trên khẩu súng.

Luật sư của gia đình ông Keunang nói rằng sở cảnh sát phải thay đổi cách huấn luyện để không quá chú trọng việc dùng súng. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT