Friday, April 19, 2024

Vụ chiến hạm USS Fitzgerald đụng tàu, sĩ quan trực nhận tội

WASHINGTON, D.C. (NV) — Một sĩ quan cấp thấp của Hải Quân Mỹ vừa nhận tội về vai trò của mình trong vụ đụng tàu gây chết người giữa khu trục hạm USS Fitzgerald và chiếc tàu hàng MCX Crystall hồi năm ngoái.

Thiếu úy Sarah Coppock hôm Thứ Ba bị phạt trừ nửa tiền lương trong ba tháng và có thư khiển trách để vào hồ sơ. Bản án của nữ thiếu úy này là kết quả của việc giàn xếp với phía công tố viên quân sự trước ngày có phiên tòa quân sự đặc biệt, dự trù diễn ra ở Washington, D.C., theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Nữ thiếu úy Coppock, sĩ quan trưởng ca trực vào thời điểm xảy ra vụ đụng tàu, là một trong bốn sĩ quan bị truy tố vì có trách nhiệm trong tai nạn của chiếc USS Fitzgerald ngoài khơi bờ biển Nhật hồi Tháng Sáu năm ngoái. Có bảy thủy thủ Mỹ thiệt mạng trong tai nạn này.

Các công tố viên cho hay thiếu úy Coppock không chịu để ý đến những gì xảy ra trong phiên trực và cũng không báo động cho toàn thể thủy thủ đoàn, khi tai nạn đã gần kề.

Thiếu úy Coppock nhận là đã không thông báo cho Trung Tá Hạm Trưởng Bryce Benson hay khi có chiếc tàu tiến đến trong khoảng cách 6,000 thước của chiến hạm. Người nữ sĩ quan này đã 13 lần không thông báo cho hạm trưởng biết khi có vấn đề quan trọng, trong suốt ca trực kéo dài 4 giờ vào đêm xảy ra tai nạn. Có chiếc tàu đã đến gần chiếc khu trục hạm này tới 650 thước, bản tin UPI cho hay.

Hải quân Mỹ hồi Tháng Mười Một năm ngoái đưa ra kết luận trong cuộc điều tra rằng tai nạn đã có thể tránh được và là hậu quả của nhiều lầm lỗi cá nhân.

Các điều tra viên thấy rằng các sĩ quan trên chiếc USS Fitzgerald không hiểu biết rõ ràng về luật hàng hải quốc tế và toán trực không biết cách sử dụng căn bản nhất của radar,” cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 10 tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT