Friday, April 19, 2024

Thảm sát ở Texas: Hung thủ bắn cả trẻ nhỏ đang khóc

SUTHERLAND SPRINGS, Texas (AP) – Tay súng hạ sát 26 người trong nhà thờ tại một thị trấn nhỏ ở Texas đã xem xét từng hàng ghế để tìm mục tiêu và bắn luôn các trẻ nhỏ đang khóc, theo lời một cặp vợ chồng sống sót trong cuộc tấn công này.

Rosanne Solis và Joaquin Ramirez đang ngồi ở hàng ghế phía sau, gần cửa ra vào nhà thờ First Baptist Church hôm Chủ Nhật thì nghe có tiếng như tiếng pháo nổ và sau đó nhận ra rằng có người đang bắn vào bức tường gỗ của nhà thờ nhỏ bé này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình KSAT ở San Antonio, bà Solis cho hay các tín đồ hoảng sợ la hét và nằm rạp xuống đất. Bà nói nhìn thấy đạn bắn vào thảm và những tín hữu chung quanh ngã xuống, người đầy máu, sau khi trúng đạn.

Có lúc, cuộc tấn công có vẻ ngưng lại và các nạn nhân nghĩ rằng cảnh sát đã đến để ngăn chặn hung thủ. Nhưng sau đó, hung thủ tiến vào nhà thờ và tiếp tục bắn vào các nạn nhân, theo bà Solis.

Hai vợ chồng này sống sót nhờ nằm sát xuống đất và giả chết. Bà Solis bị trúng đạn vào cánh tay. Ông Ramirez bị mảnh đạn văng vào người.

Có khoảng 20 người khác bị thương. Có ít nhất 5 người khác vẫn còn được điều trị tại bệnh viện hôm Thứ Ba.

Các điều tra viên thu thập được ít nhất 15 băng đạn trống, mỗi băng chứa được 30 viên đạn, cho thấy hung thủ đã bắn ít nhất 450 viên.

Hung thủ Devin Patrick Kelley từng có các hành vi bạo hành gia đình nhiều năm trước khi có cuộc tấn công nhưng vẫn mua được súng vì Không Quân Mỹ không đưa tiền sử tội phạm của y vào hồ sơ của FBI như đòi hỏi của quân luật.

Một bản tin của tờ New York Times cũng cho hay Kelley từng trốn khỏi nơi điều trị tâm thần của Không Quân Mỹ vào năm 2012 sau khi dọa giết cấp chỉ huy và định lén đưa võ khí vào căn cứ Holloman Air Force Base.

Trong cuộc họp báo ở Nam Hàn hôm Thứ Ba, Tổng Thống Donald Trump khi được hỏi là có hậu thuẫn việc điều tra kỹ càng trước khi cho mua súng, cũng giống như điều tra kỹ càng trước khi cho vào Mỹ hay không, đã trả lời rằng việc kiểm soát súng chặt chẽ hơn chỉ khiến có thêm nhiều người chết như trong vụ vừa xảy ra vì người khác sẽ không có súng để ngăn hung thủ. (V.Giang)

Mời độc giả xem phỏng vấn từ Việt Nam “Phỏng vấn chủ nhà hàng Tib – Nơi tổng thống Bush từng ghé thăm”

MỚI CẬP NHẬT