Saturday, April 20, 2024

Vụ xà lách nhiễm sán của McDonald’s lan ra thêm 4 tiểu bang

CHICACO, Illinois (NV) – Ít nhất có thêm bốn tiểu bang có người bị bệnh sau khi ăn xà lách bị nhiễm sán cyclospora của McDonald’s.

Theo USA Today, hôm Thứ Sáu, các giới chức y tế tại Wisconsin, Nebraska, South Dakota, và Minnesota đều báo cáo là có những người bị nhiễm sán cyclospora mà họ tin là có trong xà lách bán tại các tiệm hamburger của McDonald’s.

Tuy nhiên, số người bị nhiễm không nhiều, cho tới nay.

Mỗi tiểu bang chỉ có hai người bị, ngoại trừ Minnesota, có ba trường hợp.

Hôm Thứ Năm, các cơ quan y tế của hai tiểu bang Illinois và Iowa bắt đầu điều tra các trường hợp thực khách ăn xà lách của McDonald’s bị bệnh tương tự.

McDonald’s là công ty bán thức ăn lớn nhất thế giới có văn phòng chính tại Chicago, Illinois.

Cho tới nay, Illinois có 29 trường hợp và Iowa có 16 trường hợp.

Tổng cộng, sáu tiểu bang này có 54 trường hợp thực khách bị nhiễm sán cyclospora.

Người bị nhiễm sán loại này thường đau ruột, tiêu chảy ra nước, và có khi đau bụng thường xuyên, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC). Người bị nhiễm thưởng cảm thấy bệnh bảy ngày sau khi ăn xà lách.

McDonald’s nói rằng họ tình nguyện ngưng bán xà lách tại khoảng 3,000 cửa hàng tại Mỹ, cho đến khi công ty thay bằng một loại rau mới.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sự việc và hợp tác với các giới chức y tế tiểu bang và liên bang, trong khi họ điều tra kỹ hơn,” thông báo của công ty viết. (Đ.D.)

Vụ xà lách nhiễm sán của McDonald’s lan ra thêm bốn tiểu bang

MỚI CẬP NHẬT