Saturday, April 20, 2024

Vừa ‘siết’ Huawei, chính phủ Mỹ phải ‘nới’ vì người dùng khắp thế giới

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Hai, 20 Tháng Năm, tạm thời nới lỏng một số biện pháp giới hạn trong việc làm ăn buôn bán với công ty Huawei của Trung Quốc, nhằm giảm thiểu các trở ngại cho khách hàng của công ty viễn thông này trên khắp thế giới.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, Bộ Thương Mại Mỹ sẽ cho phép công ty Huawei Technologies Co Ltd. mua các sản phẩm do các công ty Mỹ chế tạo để bảo trì các hệ thống mạng hiện có và cung cấp nhu liệu để cập nhật các máy điện thoại Huawei đang có trên thị trường.

Công ty này vẫn bị cấm không được mua các món phụ tùng của Mỹ để chế tạo các sản phẩm mới, nếu không có giấy phép từ chính phủ Mỹ.

Chính phủ Mỹ nói phải đưa ra biện pháp trừng phạt này vì Huawei can dự vào các hoạt động đi ngược lại an ninh quốc gia và chính sách ngoại giao của Mỹ.

Việc nới lỏng biện pháp trừng phạt này nhằm mục đích cho các công ty viễn thông đang sử dụng sản phẩm của Huawei có thời giờ tìm các nguồn khác, theo lời ông Wilbur Ross, bộ trưởng Thương Mại Mỹ, cho biết trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

“Tóm tắt, quyết định này sẽ cho phép sử dụng các điện thoại Huawei hiện đang có trên thị trường cùng là duy trì các hệ thống mạng ở vùng thôn quê,” ông Ross nói thêm.

Quyết định này sẽ có hiệu lực cho tới ngày 19 Tháng Tám.

Huawei, công ty chế tạo máy móc viễn thông lớn nhất thế giới, không bình luận gì về quyết định này.

Ông John Neuffer, chủ tịch hiệp hội các công ty sản xuất mạch bán dẫn (Semiconductor Industry Association) ở Mỹ, nói rằng hiệp hội của ông muốn chính phủ Mỹ giảm hơn nữa các giới hạn nhắm vào Huawei.

Các biện pháp cấm làm ăn với Huawei có thể làm các công ty Mỹ thiệt hại ít nhất $11 tỷ mỗi năm và đe dọa khoảng 74,000 công việc làm ở Mỹ, theo ước tính của tổ chức Information Technology & Innovation Foundation. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT