Thursday, March 28, 2024

Walmart tính bắt tay với Humana, các bệnh viện lo ngại

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các cuộc thảo luận sơ khởi giữa công ty Walmart Inc. và Humana Inc. đang làm lãnh vực bệnh viện hết sức lo ngại, giữa khi phải đối đầu với sự trì trệ về mức phát triển và có cạnh tranh gay gắt từ các chương trình bảo hiểm y tế rẻ, theo tờ Wall Street Journal.

Bài báo của tờ Wall Street Journal (WSJ) nói rằng các công ty điều hành bệnh viện đã lo lắng theo dõi hành động của Walmart từ mấy năm qua, khi công ty này có các bước đầu tiên vào lãnh vực y tế, tìm cách sử dụng lợi thế mua hàng giá rẻ, hiện diện ở khắp nơi và chú trọng vào giá cả.

Công ty Walmart Inc., với trụ sở chính đặt tại  Bentonville, tiểu bang Arkansas, hiện đang điều hành các tiệm bán thuốc và cả các trung tâm y tế tổng quát (primary care clinic) ở Georgia, South Carolina và Texas, đồng thời cũng dự trù sẽ cung cấp dịch vụ thử nghiệm (lab testing services).

Thời gian gần đây, Walmart Inc. cũng gia tăng việc thương thảo trực tiếp với các bệnh viện để có giá điều trị rẻ cho nhân viên của mình.

Nay, nếu đạt được thỏa thuận mua lại công ty bảo hiểm Humana, với trụ sở chính đặt tại Louisville, Kentucky, điều này sẽ nhanh chóng biến Walmart thành đối thủ trực tiếp của các bệnh viện và khiến họ lại càng phải chú trọng hơn vào việc cắt giảm chi phí để có thể hạ giá cung cấp dịch vụ y tế.

Nếu Walmart và Humana đạt được thỏa thuận, đây sẽ là sự thống hợp mới nhất trong một loạt các cuộc kết hợp của các công ty bảo hiểm y tế với các công ty trong các lãnh vực khác để có thể cung cấp dịch vụ y tế giá rẻ qua các trung tâm y tế tổng quát và nhà thuốc.

Walmart hiện có các tiệm thuốc ở 4,700 tiệm của họ khắp nơi trên nước Mỹ. Công ty cũng có 19 trung tâm y tế tại Georgia, South Carolina và Texas, cũng theo Wall Street Journal. (V.Giang)

Trung Quốc tăng thuế thịt heo và trái cây Mỹ

MỚI CẬP NHẬT