Friday, April 19, 2024

Washington: Bị bắt lại vì khoe được thả lầm trên Facebook sở cảnh sát

MOSES LAKE, Washington (NV) – Một cô gái ở Moses Lake, tiểu bang Washington được các cảnh sát viên thả cho đi trong một vụ chặn xe, rồi sau đó lại vào chính trang Facebook của sở cảnh sát để khoe điều này, đã vừa bị bắt lại.

Cô Kayla Irizzary, 19 tuổi, bị bắt vào lúc 2 giờ 30 phút sáng hôm Thứ Bảy ngày 19 Tháng Năm, theo bản tin của Tribune News.

Cảnh sát thành phố Moses Lake nói rằng cô Irizzary là hành khách đi trên chiếc xe bị họ chặn lại tuần qua.

Người lái xe, Giovanni Powell, 27 tuổi, bị bắt vì lái xe với bằng lái bị treo, nhưng cảnh sát không có lý do để giữ cô Irizzary nên cho phép cô rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, khi lục soát chiếc xe sau đó, các thám tử tìm thấy một cái bóp có giấy tờ tùy thân của cô Irizzary, một khẩu súng lục nhỏ, heroin và giấy tờ khi cô được thả khỏi tù lần trước.

Cô Irizzary là thành phần bị tù hình sự và do đó không được quyền có võ khí.

Bản tin Tribune News nói rằng trong khi đó cô Irizzary vào trang Facebook của sở cảnh sát và khoe rằng mình “đã thoát đi được.”

Sở cảnh sát nói rằng đây là “hành động dại dột nhất.”

Nhân viên cảnh sát vào mạng xã hội, lừa cô Irizzary đến chỗ hẹn vào lúc đêm khuya và bắt giữ cô này sau cuộc rượt đuổi ngắn ngủi.

Cô Irizzary bị đưa vào nhà tù Grant County về tội giữ võ khí bất hợp pháp và tàng trữ heroin, cả hai tội đều là từ vụ trước.

“Điều gì mạng xã hội cho, mạng xã hội cũng có thể lấy lại: kẻ vào mạng chọc tức Sở Cảnh Sát Moses Lake đã bị bắt,” theo sở cảnh sát này trên trang Facebook của họ, cũng theo Tribune News. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT