Friday, March 29, 2024

Washington, D.C. có thể cho cử tri 16 tuổi bỏ phiếu vào năm 2020

WASHINGTON, D.C. (NV) — Giới trẻ ở tuổi 16, 17 tại thủ đô Washington, D.C. có thể được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tới đây.

Giới chức thủ đô nước Mỹ có thể hạ tuổi tối thiểu cho phép bỏ phiếu, cả ở cấp liên bang và địa phương, xuống còn 16 tuổi. Dự luật này được nghị viên Charles Allen, thuộc đảng Dân Chủ, đưa ra trước hội đồng thành phố hôm Thứ Ba tuần qua, theo bản tin của tờ USA Today.

Ông Allen nói rằng ông làm điều này vì cảm phục các học sinh trung học đến Washington, D.C. để tham dự cuộc tuần hành phản đối mệnh danh là “March for Our Lives”.

Những người ủng hộ dự luật cho hay họ có sự ủng hộ của 7 người trong số 13 nghị viên D.C, bảntin USA Today cho biết.

Lần sau cùng có sự thay đổi tuổi tối thiểu để được đi bầu tại Mỹ là vào khoảng 4 thập niên trước đây. Thời gian đó là lúc cuộc chiến Việt Nam đi vào giai đoạn khốc liệt và sinh viên biểu tình cho rằng thật không công bằng khi người trẻ 18 tuổi phải đi quân dịch mà không được bỏ phiếu, cũng theo USA Today.

Năm 1971, quốc hội Mỹ thông qua tu chính án thứ 26, cho phép người từ 18 tuổi trở lên được đi bầu. (V.Giang)

TT Trump chỉ trích Thống Đốc California về việc vệ binh quốc gia ra biên giới

MỚI CẬP NHẬT