Thursday, April 18, 2024

Xuất hiện virus cúm heo mới, gây nguy hiểm cho người

WASHINGTON, D.C. (NV) – Kết quả cuộc nghiên cứu gần đây về một loại virus mới tìm thấy trên các con heo, có thể sẽ là mối đe dọa trầm trọng cho người, theo giới chức y tế.

Các nhà nghiên cứu nói rằng loại virus này có thể tấn công vào các tế bào người cũng như tế bào của các giống khác trong phòng thí nghiệm, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Sự khám phá này tạo ra lo ngại rằng có thể sẽ có một cuộc bùng phát dịch bệnh nguy hiểm tại Mỹ.

Loại virus heo này, có tên khoa học là Porcine deltacoronavirus, lần đầu tiên được nhận dạng ở Trung Quốc năm 2012. Virus này được tìm thấy trên các con heo nhưng được coi là không gây bệnh cúm.

Hai năm sau đó, loại virus này được thấy ở Mỹ trong một vụ bùng phát bệnh tiêu chảy trong các con heo nuôi trong trại ở Ohio. Kể từ đó đến nay, virus này cũng được thấy ở một số quốc gia khác. Các con heo con bị nhiễm virus này thường bị tiêu chảy, nôn mửa và dẫn tới tử vong, theo UPI.

Cho đến nay, chưa thấy có trường hợp lây lan sang người của loại virus này. Tuy nhiên, các khoa học gia lo ngại rằng virus có thể lây lan sang người, như trong trường hợp loại virus gây bệnh SAR và MERS. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT