Tuesday, April 23, 2024

YouTube xóa video Tesla dùng trẻ em để thử nghiệm xe điện

SAN FRANCISCO, California (NV) – YouTube vừa xóa hai video cho thấy một chủ xe Tesla dùng con của mình làm “chuột bạch” để thử độ an toàn của hệ thống Full-Self Driving Beta (FSD Beta), theo bản tin hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Tám, của CNBC.

Để kiểm tra xem liệu xe Tesla trang bị hệ thống hỗ trợ lái FSD Beta có tự động dừng để tránh đâm phải người đi bộ trên đường hay không, ông Tad Park, nhà đầu tư kiêm chủ xe Tesla, đã lái một chiếc Model 3 với vận tốc 8 dặm/giờ (khoảng 13 km/giờ) và bắt con của ông đứng trên đường làm vật thí nghiệm.

Chiếc Model 3 của Tesla. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

May mắn thay, không có ai bị thương trong quá trình thử nghiệm.

Ông Park là tổng giám đốc của Volt Equity, đồng thời là một nhà quản trị danh mục đầu tư cho một quỹ ETF tên VCAR.

“Tôi đã trải nghiệm sản phẩm này và tin vào quyết định đầu tư của tôi,” ông Park chia sẻ với CNBC. “Chúng tôi đã kiểm tra an toàn kỹ lưỡng để bảo đảm các con của tôi không gặp nguy hiểm.”

Trong một email, ông Park cho hay ông đã thử xe với ma nơ canh và một cầu thủ bóng rổ cao lớn trước khi thử với hai người con của ông, một đứng yên trên đường, còn một băng qua đường.

Đồng thời, ông bảo đảm xe không chạy nhanh hơn 8 dặm/giờ và nếu có bất kỳ nguy cơ nào, ông luôn sẵn sàng điều khiển xe.

Theo ông Park, thử nghiệm này đã thành công vì xe tự giảm tốc và không đâm dính bất kỳ vật thể, người đi bộ hay các con của ông.

Khi được hỏi liệu ông có dám thực hiện thử nghiệm tương tự hay không, ông Park trả lời là có, nhưng khuyên mọi người không nên làm theo.

Ông Park quay đoạn video thử nghiệm an toàn xe để đối phó với chiến dịch quảng cáo chê bai xe Tesla gần đây của ông Dan O’Dowd, nhà sáng lập công ty nhu liệu.

Sau khi được CNBC thông báo về sự việc, YouTube đã xóa đoạn video, và bà Elena Hernandez, phát ngôn viên YouTube, gửi email phản hồi CNBC.

“Chúng tôi không cho phép nội dung thể hiện hoặc khuyến khích việc đặt trẻ em vào tình huống nguy hiểm có thể gây thương tích cho chúng,” bà Hernandez cho biết.

Ngoài ra, CNBC cũng liên lạc với Nha Lộ Vận California (DMV) và Cơ Quan Quản Trị An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA) về những video có nội dung như trên.

Phía NHTSA cho rằng việc tự thử nghiệm kỹ thuật xe hơi là rất nguy hiểm, và không một ai nên hy sinh bản thân hoặc người khác chỉ để thử xe.

Cơ quan liên bang này cũng nhấn mạnh rằng hiện chưa có dòng xe nào được bán trên thị trường có khả năng tự lái mà không cần tài xế.

Phía DMV bày tỏ sự lo ngại rằng người tiêu dùng có thể hiểu nhầm khả năng của những hệ thống tự lái hiện nay.

CNBC đã liên lạc với cảnh sát nơi ông Park sinh sống và công ty Tesla, nhưng chưa nhận được phản hồi. (AXT) [qd]

Video: Kích thước vỏ xe không phù hợp/AutoNetTV

MỚI CẬP NHẬT