Friday, March 29, 2024

Quận Cam và Los Angels có nhiều người thu nhập thấp

BERKLEY, California (NV) – Một nghiên cứu của Đại học University of California, Berkeley (UC Berkey) cho thấy 1/3 cư dân California có việc làm thu nhập thấp.

Theo nhật báo The Orange County Register, đây là nghiên cứu của Trung Tâm Lao Động của UC Berkeley. Nghiên cứu này cho biết thu nhập thấp nghĩa là có lương dưới 2/3 mức lương toàn thời gian trung vị ở California.

Ở California, mức lương căn bản đối với những công sở có từ 26 nhân viên trở lên là $11/giờ và $10.50/giờ cho những công sở nhỏ hơn. Theo nghiên cứu của UC Berkeley, vào năm 2017, những cư dân có lương thấp hơn $14.35/giờ được coi là có thu nhập thấp và năm 2017 có đến 32% người đi làm ở California có lương dưới mức này, tức là 4.9 triệu người.

Đến năm 2019, mức lương căn bản sẽ tăng lên $12/giờ cho những công ty trên 26 nhân viên và $11 cho những công ty dưới 26 người. Đến năm 2022, lương căn bản sẽ lên $15/giờ cho các công ty lớn và các công ty nhỏ sẽ có mức lương $15/giờ vào năm 2023.

Nghiên cứu này chỉ nhắm vào những cư dân California trong độ tuổi 18 đến 64 và không tự làm chủ.

Theo ngành nghề vào năm 2016, số người có thu nhập thấp ở California nhiều nhất là những người làm trong nhà hàng hay các nghề liên quan đến thực phẩm, chiếm 14%. Tiếp theo là những người làm dịch vụ bán lẻ, chiếm 13%.

Theo địa lý vào năm 2016, nơi có đông người thu nhập thấp nhất ở California là Los Angeles County, chiếm 29.4% và tiếp theo là Orange County, chiếm 9.1%.

Mức lương trung vị của toàn bộ nhân viên ở California là $40,000/năm. Trong khi đó, mức lương trung vị của những người thu nhập thấp chỉ có $19,000/năm. (TL)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 28 tháng 8 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT