Wednesday, April 24, 2024

2 ông gốc Việt bị bắt liên quan vụ giết người ở Stanton năm 2019

ORANGE COUNTY, California (NV) – Hai ông gốc Việt bị bắt liên quan vụ giết một cư dân Irvine ở thành phố Stanton năm 2019, Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD) loan báo hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười.

Nghi can Jonathan Hồ, 32 tuổi, cư dân Marina del Rey, Los Angeles County, đang bị giam ở nhà tù Orange County vì tội tàng trữ nắm đấm thép (metal knuckle) và cáo buộc liên quan ma túy, OCSD cho hay.

Ma túy bị tịch thu trong vụ bắt giữ hai nghi can gốc Việt Jonathan Hồ và Nicholas Nguyễn hôm Thứ Năm, 14 Tháng Mười. (Hình: Orange County Sheriff’s Department)

Nghi can Jonathan bị bắt hôm Thứ Năm cùng với nghi can Nicholas Nguyễn, 27 tuổi, cư dân Oklahoma City, Oklahoma. Nghi can Nicholas bị truy tố tội đồng lõa giết người và đang chờ dẫn độ.

Hiện chưa rõ hai người này lãnh án như thế nào nếu bị kết tội.

Cả hai bị bắt liên quan vụ giết người ở Stanton hồi Tháng Ba, 2019. Năm đó, cảnh sát nhận được tin báo có chiếc xe khả nghi ở khu phố 12000 đường Leafwood. Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy một thi thể trong cốp xe. Sau đó, nạn nhân được xác nhận là ông Jefferey Chang, 31 tuổi, cư dân Irvine.

Hôm Thứ Năm, cảnh sát điều tra thực thi lệnh bắt giữ ở Marina del Rey và Oklahoma City và bắt giữ hai nghi can này, theo OCSD.

Ngoài việc bắt giữ hai bị can, cảnh sát còn tịch thu ba khẩu súng, khoảng 1,000 viên fentanyl và 5,000 viên methamphetamine, cảnh sát cho hay. Số fentanyl bị tịch thu có giá khoảng $30,000.

Hôm Thứ Sáu, cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra động lực giết người và mối quan hệ giữa hai nghi can với nạn nhân. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT