Thursday, April 18, 2024

3 cha con California đi tiệm In-N-Out khắp nước Mỹ trong 1 năm

ARROYO GRANDE, California (NV) – Ba cha con ở California lái xe đi tiệm In-N-Out Burger khắp nước Mỹ trong một năm, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Năm, 29 Tháng Bảy.

Ông Sam Vonderheide, giáo viên ở Arroyo Grande, miền Trung California, cùng con gái Emery 13 tuổi và con trai Berkeley 11 tuổi vừa hoàn tất kế hoạch trong Tháng Bảy.

Hình chụp ba cha con ông Sam Vonderheide trước tiệm In-N-Out ở Hesperia, California, đăng trên Facebook ngày 20 Tháng Bảy, 2020. (Hình: Facebook Sam Vonderheide)

In-N-Out hiện có 366 tiệm ở bảy tiểu bang, gồm California, Arizona, Nevada, Utah, Texas, Oregon và Colorado.

Nhưng ông Vonderheide cho hay gia đình ông đi những tiệm này tổng cộng hơn 450 lần qua một loạt chuyến lái xe.

Họ khởi hành năm 2020, đặt mục tiêu đi tất cả tiệm In-N-Out, lúc đó có 358 tiệm. Ông Vonderheide nói đây cũng là cách đi nghỉ mát trong dịch COVID-19.

Tiệm đầu tiên họ ghé là ở Lancaster ngày 7 Tháng Bảy, 2020.

Họ mở trang Instagram tên “In-N-Out Road Trip.” Không lâu sau, nhân viên In-N-Out khắp nơi bắt đầu nhận ra gia đình này mỗi khi họ đến tiệm. Nhiều đài truyền hình biết được và gửi phóng viên theo đưa tin.

Đến cuối năm ngoái, họ đi được 284 tiệm.

Chuyến đi gần đây nhất là giữa Tháng Bảy, nhằm ghé qua những tiệm chưa đến, ông Vonderheide nói. Ngoài ra, họ còn mở rộng kế hoạch. Họ đến thăm cả nhà kho của In-N-Out và ghé lại vài tiệm cũ để gặp gỡ người hâm mộ.

Lúc đầu, gia đình đi được 20 tiệm một ngày ở California và Texas, đôi khi chỉ ở đó năm phút. Nhưng trong chuyến mới nhất, họ chỉ đi vài tiệm một ngày nhưng ở mỗi tiệm khoảng nửa giờ.

Trong chuyến này, họ đi Utah, Colorado, Texas và Arizona. Chuyến đi kết thúc tại tiệm In-N-Out trên xa lộ 10 ở Beaumont, California, hôm Thứ Tư.

Cha mẹ ông Vonderheide lớn lên ở miền Nam California và từng rất mê burger In-N-Out. Đây cũng là cảm hứng để ba cha con ông thực hiện chuyến đi. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT