Thursday, March 28, 2024

Ái Hữu Công Chánh và Gia Ðình Caltrans mừng Xuân Nhâm Thìn

Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER (NV) Cựu nhân viên của Bộ Công Chánh VNCH và những người đang làm việc cho Bộ Công Chánh California (Caltrans) sẽ có buổi họp mặt mừng năm mới mang tên “Ái Hữu Công Chánh và Gia Ðình Caltrans Mừng Xuân Nhâm Thìn” vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, 15 Tháng Giêng, tại nhà hàng Grand Garden, 8894 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.








Một tiết mục văn nghệ trong buổi họp mặt Ái Hữu Công Chánh và Gia Ðình năm 2010. (Hình: aihuucongchanh.com)


Trao đổi với phóng viên nhật báo Người Việt, ông Trần Giác Hoa, thành viên ban tổ chức, từng là quản đốc chương trình cấp thủy-bài thủy của Liên Bộ Y Tế-Giáo Dục VNCH, cho biết, chương trình họp mặt mừng Xuân mới được Hội Ái Hữu Công Chánh tổ chức lần đầu tiên vào năm 1978, và liên tục từ đó đến nay đã 34 năm.


Ông Hoa nói, “Nguyên gốc là do ông Lê Khắc Thí, hồi xưa là giám đốc Nha Nhân Viên của Bộ Công Chánh, khởi xướng. Nay ông Thí cũng đã gần 90 tuổi rồi. Các thành viên của hội lúc đầu chỉ là nhân viên của Bộ Công Chánh VNCH. Sau đó có thêm những người trẻ gốc Việt đang làm việc cho Caltrans cùng tham gia.”


Ý nghĩa những buổi họp mặt này được xem là “truyền thống” của Ái Hữu Công Chánh và Gia Ðình Caltrans vì “trước hết gây được tình thân giữa những người chuyên nghiệp làm công chánh gốc Việt Nam đứng lại với nhau nhân ngày Tết Việt Nam. Ðó là một việc đầy ý nghĩa, chứng tỏ thâm tình giữa đồng bào với nhau.”


Theo lời ông Hoa, những người tham gia trong Hội Ái Hữu Công Chánh “thường là những kỹ sư và cán sự công chánh. Những người này đa phần tốt nghiệp ở trường Cao Ðẳng và Trung Ðẳng Công Chánh Sài Gòn.” Hiện nay, có những thành viên của hội đã “gần 100 tuổi.”


Ông Hoa nhớ lại lần họp mặt đầu tiên của hội, “mọi người mượn hội trường của một trường trung học, rồi cùng nấu bánh chưng, làm mứt, rồi mang thêm đồ đến ăn chung với nhau. Rồi có phong bì lì xì cho các em bé dưới 10 tuổi.”


Ái Hữu Công Chánh và Gia Ðình Caltrans hiện nay có khoảng trên 600 người, “vừa là những người từng làm việc ở Việt Nam, vừa là những người làm việc cho Caltrans gia nhập vào.”


Có được thành viên đông đảo như vậy là do có nhiều người từng làm việc trong Bộ Công Chánh tại Việt Nam, sau 1975, sang đến Mỹ, họ lại tiếp tục làm việc cho Caltrans. Chính những người này đã mời gọi thêm những người trẻ làm “kiều lộ” tham gia vào hội, mang lại cho hội màu sắc trẻ trung, sôi nổi hơn.


“Tôi nhớ cách đây chừng bốn, năm năm, Hội Ái Hữu Công Chánh có tổ chức họp mặt cùng Gia Ðình Caltrans. Khi đó có tới 350 người tham dự, trong đó có chừng 140 người của Bộ Công Chánh VNCH, còn lại hơn 200 người của Caltrans, họ là những người tốt nghiệp tại Mỹ, đi làm tại Mỹ.” Ông Hoa kể.


Ông Hoa nhớ lại chuyện ngày xưa: “Lúc đi làm vui lắm.”


“Còn nhớ lúc đó làm cấp thủy (water supply) cho các trường tiểu học và bảo sanh viện. Có giếng nước, giờ muốn có máy vận chuyển nước lên, rồi có máy bơm thanh lọc nước cho sạch, giết vi trùng trước khi cho học sinh và người mới sanh uống. Mà khi đó máy bơm của mình không có tiền mua xăng nên mình dùng sức gió, dùng ‘sên’ của những chiếc xe đạp hỏng nối lại với nhau để bơm nước đưa từ dưới lên trên. Sau đó, lại dùng vỏ dừa đốt lên làm than. Dùng than đó lọc nước là ‘the best in the world,’ mà 20 năm sau người ta mới tìm ra phương cách này.” Ông Hoa kể lại.


Rồi ông nói tiếp: “Làm những việc đó, mình mới thấy là chỉ có người Việt Nam mình với nhau mới nghĩ ra được điều đó thôi, chứ mấy ông cố vấn Mỹ, Canada, Pháp, thời đó sang có biết gì đâu.”


Không chỉ họp mặt mỗi năm một lần, Ái Hữu Công Chánh và Gia Ðình Caltrans còn có tờ báo Công Chánh mang tên “Lá thư Công Chánh” ra “Xuân Thu nhị kỳ” mỗi năm hai lần, dày gần 200 trang, “nội dung các bài viết tự do ghi lại các kỷ niệm, suy nghĩ, sáng tác của thành viên Công Chánh, không luận bàn chính trị và tôn giáo.”


Ngoài ra, Hội Ái Hữu Công Chánh cũng có trang web www.aihuucongchanh.com.


Muốn biết thêm chi tiết về chương trình “Ái Hữu Công Chánh và Gia Ðình Caltrans Mừng Xuân Nhâm Thìn,” có thể liên lạc qua các số điện thoại (619) 540-9032, (213) 897-2826, (909) 388-7135.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT