Thursday, April 18, 2024

Bầu cử Ðịa Hạt 72: một rút lui, một ra ứng cử


LOS ALAMITOS, California (NV) –
Thị Trưởng Troy Edgar của thành phố Los Alamitos hôm Thứ Ba thông báo cho biết ông sẽ tranh cử chức dân biểu tiểu bang Ðịa Hạt 72, ngay trong ngày ứng cử viên Tyler Diệp rút lui, thông cáo báo chí của ông cho biết.










Thị Trưởng Troy Edgar. (Hình: votetroyedgar.com)


“Tôi tin là California đang ở thời kỳ rất quan trọng trong lịch sử. California phải là tiểu bang khuyến khích doanh nghiệp làm ăn và thăng tiến. Tôi rất muốn dùng kinh nghiệm kinh doanh của mình trên thị trường thế giới và địa phương để làm việc tại Sacramento và tạo ra sự phồn vinh tương lai cho California,” Thị Trưởng Troy Edgar cho biết trong bản thông báo.


Ông cũng cho biết ông hiện có $300,000 tiền mặt trong quỹ tranh cử và có được sự ủng hộ của một số dân cử như Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Harman và Dân Biểu Tiểu Bang Jim Silva, và một số nghị viên thành phố ở Orange County.


Thị Trưởng Troy Edgar (Cộng Hòa) trước đây dự định ra ứng cử chức dân biểu liên bang Ðịa Hạt 47 (mới), nhưng lại rút lui để ứng cử dân biểu tiểu bang.


Trong cùng ngày, ông Tyler Diệp (Cộng Hòa, nghị viên Westminster), người đầu tiên tuyên bố ứng cử Ðịa Hạt 72, tuyên bố rút lui để tập trung tái ứng cử Hội Ðồng Thành Phố.


Như vậy, cho tới nay, Ðịa Hạt 72 có ít nhất bốn ứng cử viên: Troy Edgar, Joe Ðỗ Vinh (Dân Chủ, ủy viên Ủy Ban Quy Hoạch Garden Grove), Phạm Kim Long (Cộng Hòa, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Orange County) và Matthew Harper (Cộng Hòa, nghị viên Huntington Beach).


Ðịa Hạt 72 là địa hạt mới, do một ủy ban độc lập tiểu bang California vẽ lại ranh giới các địa hạt bầu cử hồi năm 2011, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Los Alamitos, Fountain Valley, Seal Beach, Huntington Beach, Westminster, Garden Grove, Santa Ana và Midway City.


Los Alamitos là một thành phố nhỏ thuộc phía Tây Orange County, có chừng 11,000 cư dân. (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT