Thursday, April 18, 2024

California có thêm một số luật mới năm 2012


SACRAMENTO, California –
Văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (Dân Chủ-Santa Ana) vừa gởi ra một thông báo cho biết thêm một số luật mới có hiệu lực tại California bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng năm nay, trong đó có nhiều dự luật có hiệu lực ngay lúc được ký hoặc vào đầu Tháng Giêng.










Một trong những luật mới của California có hiệu lực bắt đầu năm nay là tài xế chỉ vi phạm lỗi không có bằng lái xe còn hiệu lực, cảnh sát không được giam xe của họ. Trước khi có luật này, nhân viên công lực có thể giam xe đến 30 ngày. (Hình minh họa: Saul Loeb/AFP/Getty Images)


1. Luật giam xe: Bắt đầu ngày 1 Tháng Giêng, các nhân viên công lực tại các điểm kiểm soát người say rượu lái xe không được giam xe khi tài xế chỉ vi phạm lỗi không có bằng lái xe còn hiệu lực. Dự luật này cũng yêu cầu cảnh sát phải giao xe đã tịch thu ngay tại điểm kiểm soát cho người chủ xe hoặc người đại diện chính thức của chủ xe. Nếu người chủ xe không có mặt, xe phải được giao lại ngay sau đó cho họ tại địa điểm giam xe. Trước khi có luật này, nhân viên công lực có thể giam xe đến 30 ngày.


2. Luật kiểm soát súng: Cư dân bị cấm mang vũ khí trong người. Người vi phạm có thể bị phạt đến $1,000 và 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, theo luật mới này, cư dân vẫn có thể xin giấy phép mang vũ khí một cách kín đáo trong người.


3. Luật giới hạn quyền lái xe: Trước đây, tòa án có quyền tịch thu bằng lái xe đến 10 năm của những người vi phạm ba lần tội say rượu lái xe. Theo luật mới, tòa án cho phép người vi phạm xin lại bằng lái xe sau 5 năm nếu tuân theo các điều kiện bắt buộc có thể có.


4. Bệnh tự kỷ: Luật mới quy định các chương trình bảo hiểm sức khỏe phải bao gồm cả những dịch vụ y tế liên quan đến bệnh tự kỷ.


5. Tệ trạng bắt nạt (Cyber-Bullying): Luật mới cho phép các trường học ngưng không cho học sinh đi học nếu những em này có hành động bắt nạt, làm phiền bạn học trên các trang mạng phổ biến như Facebook, Twitter, và MySpace.


6. Thực phẩm dành cho trẻ em: California bắt đầu ban hành lệnh cấm những cửa hàng bán thực phẩm cho trẻ em bị quá hạn và thuốc men mất đi mức dinh dưỡng cần thiết hay hiệu lực điều trị.


7. Việc làm: Hai dự luật liên quan đến việc làm sẽ có hiệu lực vào năm 2012. Mục đích đầu tiên là nhằm vào giải quyết toàn diện các vấn đề trong việc phân loại sai những người lao động toàn thời gian như là những nhà thầu độc lập (independent contractor). Luật mới của tiểu bang qui định rằng chủ nhân “cố tình” phân loại một người làm toàn thời gian thành “nhà thầu độc lập” (để không phải trả thuế) sẽ bị phạt từ $5,000 cho tới $25,000 cho mỗi vi phạm. Thêm vào đó, chủ nhân sẽ bị nộp thuế lại và chịu tiền phạt. Theo dự luật thứ hai, chủ nhân, hoặc người có vị trí như chủ nhân, chỉ có thể kiểm tra tín dụng cá nhân (credit history) của những người giữ vị trí quản lý hoặc vị trí nắm giữ tiền bạc, chứ không được kiểm tra tín dụng cá nhân của nhân viên. Chủ doanh nghiệp nhỏ nên chú ý và bảo đảm rằng mình tuân theo những luật mới này, vì án phạt rất nặng.


8. Người thuê mướn nhà và chủ nhà: Những người cho thuê bất động sản bây giờ có thể ngăn cấm việc hút thuốc và những sản phẩm thuốc lá khác trong bất kỳ bất động sản nào cũng như từng phần của bất động sản, và một luật mới, gọi là “Recycle Act,” đòi hỏi người chủ nhà cho thuê từ 5 căn nhà trở lên phải cung cấp những dịch vụ tái chế cho người thuê nhà.


9. Kiểm toán: Cho phép đội ngũ kiểm toán viên (auditer) của tiểu bang có nhiều quyền hạn hơn trong việc điều tra những sai sót liên quan đến việc sử dụng tiền thuế của người dân do thành phố và quận hạt gây ra, để đề phòng những vụ bê bối về tài chính như từng xảy ra tại thành phố Bell.


10. Tệ nạn buôn người: Thượng Nghị Sĩ Correa và chánh biện lý Orange County, ông Tony Rackauckas, đã cùng nhau làm việc để thông qua luật chống buôn người nhắm vào các địa điểm kinh doanh dạy đấm bóp (massage), nhất là vấn đề tạo ra bảng điểm hay bằng cấp giả mạo để làm bình phong cho việc mãi dâm. Luật mới sẽ phạt tội tiểu hình cho bất cứ cá nhân nào cố tình cung cấp những bằng cấp giả mạo, bảng điểm giả, hay văn bằng giả, cho bất kỳ ai không hoàn thành việc huấn luyện đúng cách theo như quy định trong bảng điểm, đúng như đòi hỏi của “California Massage Therapy Council-CMTC” hoặc chính quyền địa phương.


“Tôi muốn cư dân trong tiểu bang California nhận biết được những thông tin lập pháp này khi chúng ta bước vào năm mới 2012,” Thượng Nghị Sĩ Lou Correa xác định. “Tôi khuyến khích mọi cư dân liên lạc với văn phòng của tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến những điều luật mới hay những điều luật đó có ảnh hưởng đến bản thân và gia đình quý vị.”


Mọi thắc mắc xin liên lạc văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tại số (714) 558-4400, có nhân viên người Việt trả lời.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT