Friday, April 19, 2024

Cảnh sát nhắc đồng hương đi Hội Chợ Tết tuân thủ luật giao thông

Trẻ em không có car seat bị phạt tới $1,000


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt 


GARDEN GROVE (NV)Cảnh sát Garden Grove vừa nhắc nhở đồng hương Việt Nam đi Hội Chợ Tết cuối tuần này nên tuân thủ luật giao thông, nếu không muốn bị phạt, nhất là trường hợp chở trẻ em không có car seat có thể bị phạt tới $1,000, Trung Sĩ Carl Whitney, phụ trách giao thông của Sở Cảnh Sát Garden Grove, nói với nhật báo Người Việt.


“Chúng tôi yêu cầu mọi người tuân thủ luật giao thông tối đa. Trẻ em phải có car seat, nếu không, quý vị sẽ bị phạt tới $1,000,” Trung Sĩ Calrl Whitney nói. “Luôn nhớ rằng mọi người ngồi trong xe phải mang dây an toàn (seat belt), nếu không, quý vị sẽ bị phạt $150/người. Riêng những xe đậu trong khu thương mại của người khác mà không phải là khách hàng của họ sẽ bị kéo và phải trả chi phí tới $400 để lấy xe về.”








Chơi cờ tướng tại Hội Chợ Tết, Garden Grove. Cảnh sát vừa nhắc nhở mọi người tuân thủ luật giao thông khi đi hội chợ năm nay. (Hình minh họa: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Hội Chợ Tết, do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California tổ chức tại công viên Garden Grove (góc Westminster và Bushard) từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật cuối tuần này, thường có hàng ngàn người Việt Nam đến tham dự, trong đó nhiều gia đình chở theo trẻ em.


Ðại diện cảnh sát Garden Grove cũng khuyên đừng bao giờ chở người quá quy định trong xe.


“Ví dụ, một chiếc xe chỉ có bốn chỗ ngồi, tức là chỉ có bốn dây an toàn. Nếu chở hơn số này, tức là nhét thêm người, chắc chắn có người không đeo dây an toàn. Như vậy sẽ bị phạt là cái chắc,” ông Whitney giải thích.


Ông kêu gọi mọi người tuân thủ đèn giao thông, luật đi bộ băng qua đường và tất cả mọi luật giao thông khác.


Ông nói: “Không được đậu xe tại vỉa hè màu đỏ (fire lane), không chặn hoặc đậu vào ‘driveway’ nhà người khác, phải bấm nút qua đường trước khi băng qua. Bất cứ vi phạm nào đều có thể bị phạt và làm cản trở giao thông tại một nơi có nhiều người qua lại.”


Nói chuyện bằng điện thoại di động trong lúc lái xe đương nhiên là bị phạt, theo luật tiểu bang, theo ông Whitney.


Cảnh sát viên này cho biết, tại hội chợ năm ngoái, có tổng cộng 35 xe bị kéo và 15 trường hợp bị phạt vi phạm luật giao thông.


Khi được hỏi tại sao chỉ có 15 trường hợp bị phạt, như vậy có nghĩa là mọi người tuân thủ luật giao thông khá tốt, ông Whitney trả lời: “Thực ra, đây chỉ là những trường hợp quá đáng, nên bị phạt, chứ chúng tôi không muốn phạt nhiều. Chúng tôi chủ yếu cảnh báo mọi người, chứ không chủ trương phạt.”


“Chúng tôi muốn mọi người đi hội chợ được vui vẻ, không bị xui xẻo, nhưng quý vị phải tuân thủ hướng dẫn và hợp tác với chúng tôi để bảo đảm an toàn cho mọi người,” Trung Sĩ Carl Whitney giải thích.


Ông cho biết thêm, khi lái xe vào khu hội chợ, mọi người nên chú ý bảng hướng dẫn và những cột nhựa màu cam, giảm tốc độ theo bảng chỉ dẫn…


“Tốt hơn hết là mọi người nên đi chung xe, hoặc đi xe buýt, đến hội chợ,” ông Whitney đề nghị.


Theo ban tổ chức Hội Chợ Tết cho biết, sẽ có xe buýt chở mọi người miễn phí đi hội chợ tại hai địa điểm, Tòa Thị Chính Westminster (góc Westminster và All American Way) và trường Trung Học La Quinta (góc McFadden và Ward), từ 12 giờ trưa cho tới khi hội chợ đóng cửa, trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. 


Giờ mở cửa Hội Chợ Tết 2012
-Thứ Sáu, 27 Tháng Giêng: 3 PM-10 PM
-Thứ Bảy, 28 Tháng Giêng: 10 AM-10 PM
-Chủ Nhật, 29 Tháng Giêng: 10 AM-9 PM


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT