Thursday, March 28, 2024

Chùa Bảo Quang kính mừng Đại Lễ Phật Đản


Lâm Hoài Thạch/Người Việt


SANTA ANA, California (NV) – Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang, Santa Ana, long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2560, vào chiều Chủ Nhật, ngày 22 Tháng Năm, với sự chứng minh đông đảo của chư tôn giáo phẩm, quan khách và đồng hương Phật tử xa gần đến tham dự.



Chư tôn thiện đức tụng kinh Khánh Đản. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa, là trưởng ban tổ chức.


Trước khi vào chánh lễ, một chương trình văn nghệ đặc sắc với sự đóng góp của nhiều ca nghệ sĩ tại Little Saigon, ban văn nghệ chùa Bảo Quang, và nhiều chùa khác.


Điều hợp chương trình ca nhạc sĩ Thùy Linh.


Sau phần cúng dường trai tăng và buổi cơm chay thân mật do chùa khoản đãi đồng hương đến tham dự, chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài.


Hòa thượng viện chủ chia sẻ, “Chúng tôi có lời chào mừng quý vị và cầu nguyện Đức Phật từ bi gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhất là đất nước Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ, bởi vì người Việt Nam đang thao thức chờ đợi.”


Hòa thượng nói thêm, “Hôm nay, xin quý vị cùng thắp một nén hương lòng cúng dường ngày Đức Phật ra đời vì muốn cứu độ chúng sinh, cũng có nghĩa là ngài khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến và chỉ bày cho chúng sanh thấy được Phật tính ở trong con người, nếu hạ thủ công phu để có đại nguyện thì cũng sẽ thành Phật như Đức Phật vậy.”


Mở đầu chương trình là nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập từ bi quán.


Tiếng kèn truy điệu hồn tử sĩ được trỗi lên, một phút lắng sâu để tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, các anh linh chiến sĩ trận vong, các thuyền nhân, bộ nhân bức tử trên đường tìm tự do…



Chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Sau đó, ban tổ chức giới thiệu chư tôn giáo phẩm đến tham dự, gồm có Hòa Thượng Thích Tâm Vân, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, trụ trì Liên Hải Tịnh Viện, Garden Grove; Thượng Tọa Thích Huyền Châu, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Santa Ana; Thượng Tọa Thích Tâm Thành, viện chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Hòa Thượng Thích Giác Pháp, và nhiều chư tôn đức tăng ni khác.


Quan khách đến tham dự gồm có ông Vincent Sarmiento, phó thị trưởng Santa Ana; cựu chánh án Nguyễn Trọng Nho, ông Phạm Đình Thụy, phó biện lý Los Angeles, ứng cử viên chánh án Orange County, bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH; Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, và nhiều quan khách khác.


Theo Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, ông bà cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho có công rất nhiều trong việc xin thủ tục giấy phép để xây dựng chùa Bảo Quang. Nhân dịp này, hòa thượng viện chủ mời ông lên phát biểu.


Ông cho biết, “Từ ngày hôm qua và cách đây vài tiếng, hòa thượng viện chủ đã ra sức dọn dẹp nơi hành lễ vì chùa đang còn xây dựng ba công trình mới, và thầy đã mang những ghế để xếp đặt chỗ ngồi cho quý chư tôn đức và đồng hương đến tham dự.”


“Chính công đức của thầy và sự hộ trì của Long Thần Hộ Pháp mà tất cả mọi khó khăn thầy đã vượt qua. Sự đóng góp của chúng con và những Phật tử ở đây chỉ là một phần nhỏ để tiếp tay với thầy. Xin được cám ơn và tán thán lời khen tặng của thầy đã cho chúng con,” ông nói.



Phó Biện Lý Phạm Đình Thụy (trái) phát biểu, bên cạnh là Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Và ông cũng giới thiệu ông Vincent Sarmiento, người đã từng giúp cho việc xây dựng ngôi chùa Bảo Quang về những thủ tục hợp pháp trong những năm vừa qua. Và cho đến bây giờ, ngôi chùa đang xây dựng tiếp tục ba công trình mới.


“Tuy tôi không nói được tiếng Việt, nhưng tấm lòng của tôi là người Việt Nam. Tôi rất hãnh diện với những công trình to lớn này, vì tôi đã làm được những điều để giúp cho ngôi chùa này được thành tựu tốt đẹp, đó cũng từ trái tim của tôi. Mỗi lần đến đây, tôi cảm thấy tôi là người Việt Nam cũng như quý vị,” ông Vincent chia sẻ.


Kế tiếp là lời phát biểu của ông Phạm Đình Thụy, các ông trong ban xây dựng chùa Bảo Quang, gồm kỹ sư Trầm Kim Ngân, kiến trúc sư Lê Văn Giệp, và nhà thầu Vincent Nguyễn.


Thượng Tọa Thích Huyền Châu nói về ý nghĩa của ngày Đại Lễ Phật Đản.


“Sự ra đời của Đức Phật, lúc đó, gần như thế gian này bị đảo lộn. Chúng ta hãy lắng nghe những luận điệu đang thời phản đối như thế nào. Người ta nói với ngài A-nan rằng, Sa môn Gotama (Đức Phật), thầy của các ông là người bạc tình, bạc nghĩa, bất trung và bất hiếu. Người ta nói như thế là vì Sa môn Gotama bỏ người vợ đẹp của mình mà đi xuất gia, không phải là người bạc tình thì còn là gì? Không làm trách nhiệm của một người cha để nuôi con, đó là người không có nghĩa, Sa môn Gotama đã không có ở bên cạnh vua để cho vua cha ngày đêm lo lắng, thế không phải là một người bất hiếu với vua cha hay sao? Và đặc biệt là khi mới sinh ra có bảy ngày, mà Hoàng Hậu Maya đã qua đời, thế vì sinh ra đứa con nghiệt chủng khiến cho mẹ của mình mất mạng như vậy,” Thượng Tọa Thích Huyền Châu nói.


Cũng từ lời giảng của thượng tọa, những luận điệu của những người ngoại đạo như vậy, chúng ta thấy có đúng hay không? Nếu đến ngày hôm nay có một ai đó phạm bốn tội: bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, và bạc tình, thì xã hội sẽ lên án người đó và xem họ chẳng ra gì.


“Nhưng chẳng lâu sau, từ khi Đức Thế Tôn ra đời và ngài đi thuyết pháp thì lúc bấy giờ xã hội có sự đảo lộn đặc biệt, đó là tạo ra vô số cảnh con mất cha, vợ mất chồng, bởi vì khi những người cha, người chồng giác ngộ chân lý thì họ xuất gia đi theo Đức Phật, không làm tròn bổn phận người cha, người chồng nữa,” Thượng Tọa Thích Huyền Châu nói tiếp.


Rồi thượng tọa nói thêm, “Các hoàng thân quốc thích họ cũng bỏ vua cha, bỏ sự nghiệp thế gian để xuất gia đi theo chân lý của Đức Phật. Vì thế xã hội bị đảo lộn, và những người ngoại đạo lại cho rằng, Sa môn Gotama có nguy cơ làm cho xã hội bị sụp đổ, tạo cho sự khủng hoảng trong xã hội đang thời. Nhưng không lâu sau đó, những người đã từng phỉ báng Đức Phật họ trở lại cung kính ngài, bởi vì họ đã tìm được một lối sống an lạc ở trong giáo pháp của Đức Phật.”


Sau đó, chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài cử hành Đại Lễ Phật Đản chính thức với phần đọc kinh Mừng Khánh Đản, và kinh cầu nguyện cho các anh hùng tử sĩ đã có công dựng nước và cứu nước được siêu thoát nơi vĩnh hằng.


Hòa Thượng Thích Quảng Thanh thành kính cầu nguyện cho hòa bình thế giới và đất nước Việt Nam được tránh khỏi ách xâm lược của Trung Cộng và thanh bình an lạc. Đồng thời cũng cầu nguyện cho nạn cá chết được chấm dứt để dân chúng trong nghề biển được no cơm, ấm áo.


Tiếp theo là lễ Phóng Sanh và Lễ Tắm Phật.


Đại Lễ Phật Đản hoàn mãn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT