Wednesday, April 24, 2024

Chùa Bát Nhã mở hội chợ y tế và chích ngừa


Nguyên Huy/Người Việt


SANTA ANA, California (NV)Sáng hôm Thứ Bẩy, 8 Tháng Mười Một, hàng trăm Phật tử và đồng hương người Việt ở Orange County đã tới chùa Bát Nhã, Santa Ana, để tham dự một buổi sinh hoạt y tế do chùa tổ chức.





Quang cảnh buổi chích ngừa cúm miễn phí tại chùa Bát Nhã.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)



Buổi sinh hoạt gồm có bốn phần: chích ngừa cúm miễn phí cho tất cả người đến tham dự, thử mức đường trong máu và đo áp huyết, tặng kính cho các bậc cao niên và khám mắt.

Bốn sinh hoạt này do các bác sĩ, dược sĩ, y tá thiện nguyện và tổ chức Lions Club San Diego đến giúp theo lời mời của chùa Bát Nhã.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa, cho biết, “Đây là một sinh hoạt hàng năm cho đồng hương Phật tử trong khả năng của chùa và được cộng tác mật thiết từ những tấm lòng nhân ái của các y bác sĩ, dược sĩ, y tá khi được chùa ngỏ ý mời tham dự. Năm nay chúng tôi có các Bác Sĩ Nguyễn Thanh Tâm, Bác Sĩ Thúy Anh, Dược Sĩ Phạm Thị Kiều Liễu…và tổ chức Lions Club San Diego đến giúp. Mọi dụng cụ thuốc men, khám bệnh đều do các vị này cung cấp, nhà chùa chúng tôi chỉ phải lo phần ăn trưa cho các Phật tử khi khám bệnh xong.”

Phái đoàn Lions Club San Diego, gồm hàng chục thành viên Việt, Mỹ, Philippines, tất bật việc khám mắt, đo độ cận viễn cho mọi người trong một khuôn viên khá rộng. Số người sắp hàng ngồi chờ đến lượt rất đông ước tính có gần cả trăm người.

Cô Rose Trần, người sáng lập tổ chức Lions Club San Diego từ năm 2008, kể, “Từ ngày được thành lập ở hải ngoại, chúng tôi gồm khoảng hơn 15 thành viên, hoạt động rất tích cực. Chúng tôi cũng liên lạc với những cựu thành viên của Lions Club Saigon trước năm 1975 qua Bác Sĩ Nguyễn Cường Nam, tổ chức được một vài lần về khám và mổ mắt cho đồng bào mình ở trong nước. Hiện chúng tôi đang được sự hỗ trợ của Ngân Hàng Mắt San Diego. Hoạt động chính của chúng tôi là trong khu vực.”

“Hàng năm chúng tôi dự trù phải thực hiện được việc khám và mổ mắt miễn phí cho mọi người, không chỉ riêng cho người Việt, từ ba lần trở lên. Những cuộc giải phẫu mắt do các bác sĩ thiện nguyện trong hội thực hiện với sự cung cấp giác mạc của Ngân Hàng Mắt San Diego bằng một chi phí rất thấp, chỉ phải trả cho tiền giác mạc, còn ca mổ do các bác sĩ và y tá tự nguyện không tính công và tiền bệnh viện,” cô nói tiếp.





Hòa Thượng Thích Nguyên Trí tại khu chích ngừa cúm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)



Ngay sau khu khám mắt là sáu khu chích ngừa cúm. Sáu khu này cũng là nơi giải đáp mọi thắc mắc của người đến tham dự và cũng là nơi để các y tá đo lượng đường trong máu, đo áp huyết và cho những lời khuyên hữu ích.

Nơi bàn tiếp của tổ chức Hiệp Hội Á Châu Thái Bình Dương (OCAPICA), cô Lucy Huỳnh rất tận tụy giải thích hướng dẫn mọi người ghé thăm về các vấn đề sức khỏe cộng đồng và đặc biệt giới thiệu chương trình chụp quang tuyến vú miễn phí và thử “Pap Smear” với nữ bác sĩ của OCAPICA.

Cô nhờ nhật báo Người Việt nhắn với các phụ nữ trong cộng đồng người Việt: “Nhà báo nhắn hộ rằng chị em phụ nữ nên đi chụp quang tuyến vú dù tình trạng sức khỏe đang rất tốt. Chúng tôi có nữ bác sĩ lo những việc này. Xin gọi số điện thoại (714) 530-2323.”

Tại những bàn chích ngừa cúm, nhiều tài liệu về cúm được phát không cho mọi người. Những tài liệu này giải thích tại sao nên chích ngừa cúm, giải thích “vaccine” là gì và những ai không nên sử dụng loại “vaccine” ngừa cúm.

Cúm là một bệnh dễ lan truyền, dù nhẹ cũng gây nên một số hậu quả mà chúng ta ít ngờ tới. Tài liệu được phát cho biết một vài chi tiết như trẻ và người già, phụ nữ có thai dễ bị lây nhiễm nhất. Cúm có thể dẫn đến viêm phổi ở người lớn, gây tiêu chảy co giật ở trẻ em.

Theo thống kê y tế, hàng năm ở Hoa Kỳ có tới hàng ngàn người chết vì cúm và số người phải nhập viện vì cúm còn cao hơn nhiều.

Do đó chích ngừa cúm là điều mà mọi người đều nên làm ngay vào đầu mùa cúm thường từ giữa Tháng Mười đến Tháng Năm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT