Thursday, March 28, 2024

DB Sanchez phát biểu nhân ngày chống tệ nạn buôn người


WASHINGTON, DC –
Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez vừa có một phát biểu nhân Ngày Quốc Gia Quan Tâm Tệ Nạn Buôn Người, một thông cáo báo chí của văn phòng bà cho biết.










Dân Biểu Loretta Sanchez. (Hình: Người Việt)


“Hôm nay và mỗi ngày, chúng ta quan tâm và nâng cao nhận thức về tệ nạn buôn người trên toàn thế giới,” bản thông cáo trích lời Dân Biểu Sanchez nói. “Nạn buôn người không chỉ là một vấn đề liên quan tới tội phạm tư pháp mà nó là một cuộc tranh đấu cho cuộc sống và nhân phẩm của tất cả mọi người bao gồm nam, nữ và và trẻ em vô tội bị buộc vào hoàn cảnh nô lệ. Nạn buôn bán người là một trong những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp lớn nhất trên thế giới. Phụ nữ và trẻ em chiếm gần 80% nạn nhân.”


Bà cho biết tiếp: “Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau quan tâm nhiều hơn đến các nạn nhân của nạn buôn người và cùng nhau nỗ lực để chấm dứt tệ nạn vi phạm nhân phẩm con người này. Là dân biểu Quốc Hội, tôi hoan nghênh Ủy Ban Chống Tệ Nạn Buôn Bán Người tại Orange County và các tổ chức cộng đồng đã phối hợp để chống lại nạn buôn người đang gia tăng trong xã hội chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm để chống lại nạn buôn người. Tôi sẽ tiếp tục là tiếng nói mạnh mẽ chống lại tệ nạn buôn người, và công việc nâng cao sự nhận thức về tệ nạn buôn người là một bước tiến quan trọng trong quá trình tranh đấu.”


“Tôi kêu gọi mọi người trong cộng đồng hãy cùng nhau hành động để ngăn chặn vấn nạn và giúp đỡ những nạn nhân của nạn buôn người xung quanh chúng ta. Với nỗ lực chung, tôi tin rằng chúng ta có thể giúp rất nhiều những người đang cần sự hỗ trợ của chúng ta,” bà Sanchez cho biết tiếp.


Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ) đại diện Ðịa Hạt 47 của California, bao gồm vùng Little Saigon. Bà là đồng chủ tịch nhóm Vietnam Caucus và là thành viên Nhóm Quốc Hội Chống Tệ Nạn Buôn Người (Congressional Caucus on Human Trafficking).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT