Thursday, March 28, 2024

Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác viên tịch

HOUSTON, Texas (NV) – Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác vừa viên tịch lúc 6 giờ 20 phút sáng Thứ Tư tại chùa Pháp Luân, Houston, tiểu bang Texas, sau một thời gian dài bị bệnh tiểu đường, hưởng thọ 86 tuổi, tu sĩ Thường Niệm, thuộc chùa Pháp Luân, xác nhận với nhật báo Người Việt.


 










Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác. (Hình: voiceofaolam.org)


 


Tu sĩ Thường Niệm cho biết tiếp: “Ngài bị tiểu đường rất lâu, nhưng giữ gìn sức khỏe rất tốt và biết điều tiết lượng đường trong cơ thể, nên sống rất thọ. Tuy nhiên, vì tuổi già, sức tàn, lực kiệt, hòa thượng đành rũ bỏ thân xác.”


Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác là một người rất dung hòa, hết lòng với Phật Pháp và là một người rất khiêm tốn, theo nhận xét của Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng, Tổng Thư Ký Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ.


“Nói về Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, có ba điều ai cũng phải thừa nhận,” Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng nói. “Thứ nhất, Ngài là người được đào tạo theo Nam Tông, nhưng sống rất dung hòa với các tông. Ngài là tiêu biểu của sự hòa hợp giữa hai tông phái.”


“Thứ nhì, trong công cuộc chung của dân tộc, có nhiều xáo trộn, đạo pháp cũng vậy, nhưng Ngài không đặt nặng lắm. Ngài chỉ nói: ‘Mình làm hết lòng, thịnh suy là điều không tránh khỏi.’ Và Ngài rất bình tâm,” thượng tọa nói tiếp.


Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng nói thêm: “Thứ ba, trong cuộc sống, Ngài rất nặng tình người, luôn tìm cách bao dung, gói ghém, chứ không đặt nặng vấn đề lắm. Ngài làm việc trong phạm vi rất khiêm tốn, dù có chức cao trong giáo hội. Khi bị bệnh, biết không có sức làm, Ngài mạnh dạn giao công việc cho người khác. Ðức tính của Ngài rất đặc biệt.”


“Vì thế, Ngài luôn là điểm tựa tinh thần cho anh em huynh đệ,” Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng kết luận.


Theo cáo phó của Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, do Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo kiêm Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, ký tại Westminster, California, ngày Thứ Tư, 5 Tháng Mười Hai, cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác là Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội GHPGVNTN, nguyên Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, nguyên Phó Giám Ðốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo VNCH, và là Viện Chủ Chùa Pháp Luân.


Cũng theo cáo phó, Ðại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác “trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm.”


Tu sĩ Thường Niệm cho biết thêm: “Hiện tại, xác hòa thượng được để ở nhà quàn trong bảy ngày để Phật tử khắp nơi về thăm viếng.”


Theo cáo phó, lễ nhập kim quan sẽ được cử hành lúc 9 giờ sáng Thứ Tư, 12 Tháng Mười Hai, tại chùa Pháp Luân.


Lễ viếng được bắt đầu ngay sau đó cho đến Chủ Nhật, 16 Tháng Mười Hai. Cũng trong ngày Chủ Nhật này, lễ tưởng nguyện công hạnh sẽ cử hành lúc 10 giờ 30 sáng, lễ cung tiễn kim quan sẽ được cử hành lúc 12 giờ 30 trưa, và lễ trà tỳ (hỏa táng) sẽ được cử hành lúc 1 giờ 30 chiều tại nhà quàn Vĩnh Phước, 8514 Tybor Drive, Houston, TX 77074, điện thoại (713) 771-9999.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT