Thursday, April 18, 2024

Dân cử gốc Việt kêu gọi người dân đến Irvine ngày 8 Tháng Tư


Phản đối dự định kết nghĩa Irvine-Nha Trang

WESTMINSTER (NV) Bảy giới chức gốc Việt tại Quận Cam ký tên trong bản “Thông Cáo Khẩn,” kêu gọi người gốc Việt tham dự buổi họp Hội Ðồng Thành Phố Irvine nhằm phản đối dự định kết nghĩa của thành phố này với Nha Trang của Việt Nam.

Bản thông cáo có đoạn “Cộng Sản Việt Nam đã và đang âm thầm tìm cách xâm nhập vào cộng đồng Việt Nam tại Orange County dưới hình thức ẩn giấu trong việc kết nghĩa giữa hai thành phố Irvine-NhaTrang, do sự toa rập của Tòa Lãnh Sự CSVN tại San Francisco và Nghị Viên Larry Argan của Irvine.”

Theo tin Người Việt đã đưa, Hội Ðồng Thành Phố Irvine sẽ có buổi thảo luận, xem xét việc kết nghĩa với thành phố Nha Trang vào lúc 4 giờ chiều Thứ Ba, 8 Tháng Tư. Buổi họp sẽ diễn ra tại Irvine Civic Center, 1 Civic Center Plaza, Irvine, CA 92606.

Thông cáo cho biết, công ty xe đò Hoàng cung cấp miễn phí 3 đến 4 xe bus để chuyên chở đồng hương không có phương tiện tự di chuyển. Ðịa điểm tập trung, vẫn theo thông cáo, là bãi đậu xe Hội Ðền Hùng Hải Ngoại, 14550 Magnolia Street,Westminster, CA 92683. Xe khởi hành đúng 2:30 giờ chiều Thứ Ba, ngày 8 Tháng Tư.

Ngoài việc trực tiếp tham dự buổi họp, thông cáo cũng cho biết đã lập một trang nhà, gởi thỉnh nguyện thư cho Hội Ðồng Thành Phố Irvine: www.ChongCSVNxamNhap.com.

Những dân cử, cựu dân cử, ứng cử viên ký tên trong Thông Cáo Khẩn gồm: Thị Trưởng Westminster, Tạ Ðức Trí, Thị Trưởng Fountain Valley, Michael Võ, Phó Thị Trưởng Garden Grove, Dina Nguyễn, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Luật Sư Trần Thái Văn, ông Tyler Diệp, Tiến Sĩ Phạm Kim Long. (Ð.B.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT