Thursday, March 28, 2024

Ðồng bào tị nạn từ Palawan họp mặt

Ngọc Lan/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) – “16, 17 năm sống ở Philippines có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nên giờ đây mỗi năm chúng tôi muốn họp mặt nhau một lần, để vừa chia sẻ kinh nghiệm sống ở Mỹ, vừa ôn lại những kỷ niệm xưa.”


Trình diễn văn nghệ trong một buổi họp mặt của đồng bào tị nạn Việt Nam tại Philippines. (Hình: tynanphilippines.com)

Ông Nguyễn Thái Học, đại diện ban tổ chức buổi họp mặt người tị nạn đến từ Palawan, Philippines, nói với báo Người Việt.

Buổi họp mặt thường niên của đồng bào tị nạn đến từ hòn đảo này sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 15 Tháng Giêng, tại nhà hàng Mon Chéri, 12821 Harbor Blvd., Suite H-1B, Garden Grove, CA 92840.

Theo lời ông Học, nhóm tị nạn Philippines này có khoảng 2,000 người. Sau thời gian 17 năm sống ở trại tị nạn Palawan, với sự giúp đỡ của Luật Sư Trịnh Hội, từ cuối năm 2005, những người này được sang định cư tại Mỹ, Canada và Na Uy.

“Khi mới sang đây, cuộc sống ban đầu còn khá nhiều khó khăn, lận đận, bỡ ngỡ. Theo ý của Luật Sư Trịnh Hội, anh em chúng tôi nên gặp nhau mỗi năm một lần để chia sẻ những kinh nghiệm có được trong cuộc sống tại đây, cũng như nhớ lại những ngày còn ở Philippines.” Ý tưởng họp mặt đồng bào tị nạn từ Palawan ra đời từ đó.

Trong ba năm đầu, những lần gặp gỡ của nhóm này được tổ chức ngoài công viên, “do khi đó mới sang, tiền bạc chưa có, kinh phí còn eo hẹp.” Bắt đầu từ năm ngoái, buổi tiệc gặp mặt được tổ chức ở nhà hàng với số lượng người tham dự khoảng 400.

Ông Nguyễn Thái Học cho biết thêm, “Luật Sư Trịnh Hội đang vận động cho một nhóm gia đình tị nạn đã sống ở Thái Lan rất lâu được đi định cư. Vừa rồi, những gia đình đó đã được Canada nhận. Cho nên trong buổi họp mặt này, chúng tôi cũng có quyên góp một chút vốn, của ít lòng nhiều để giúp cho luật sư qua đó giúp cho người Việt mình.”

Mười bảy năm sống ở Philippines, thời gian đủ để mỗi người cảm thấy mảnh đất đó gần như trở thành quê hương thứ hai trên bước đường tạm dung. Cho nên dù muốn dù không, mỗi năm có dịp gặp nhau một lần thì “rất là vui.”

“Chỉ những người thật sự bận việc, đi làm, không thể đến, còn lại thì ai cũng muốn tham dự để nhớ lại những ngày đã qua.” Ông Học chia sẻ.

Buổi họp mặt sẽ có sự hiện diện của Luật Sư Trịnh Hội, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cùng một số văn nghệ sĩ, luật sư đã từng tích cực hỗ trợ và tranh đấu cho việc định cư của đồng bào tị nạn đến từ Palawan.

Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc ông Nguyễn Thái Học (714) 719-2021, ông bà Hải Lan (714) 891-8975, ông Mai Văn Sa (714) 622-8221, ông Nguyễn Trần Hào (714) 537-7453.

 

––

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT