Thursday, April 18, 2024

Ðồng hương Long Xuyên-An Giang chuẩn bị đón Xuân Nhâm Thìn


Nguyên Huy/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Ðón Tết sớm nhất năm nay có lẽ là Hội Ái Hữu Long Xuyên-An Giang vì vào chiều tối ngày Chủ Nhật, 15 Tháng Giêng, hội sẽ tổ chức linh đình buổi họp mặt mừng Xuân Nhâm Thìn tại nhà hàng Diamond Seafood, 8058 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92841.










Một số thành viên tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Long Xuyên-An Giang. Từ trái, phu nhân Hội Trưởng Lưu Sĩ Trí, thi sĩ Nhất Phương (phụ trách báo chí), cô Mộng Huyền (thủ quỹ) và cô Ngọc Mai (phụ trách văn nghệ). (Hình: Ngọc Mai cung cấp)


Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông Hoa Văn Hớn, phụ tá hội trưởng trong tân ban chấp hành mới được bầu lại vào Tháng Mười Hai, 2011, nói: “Năm nay cũng như mọi năm, đồng hương Long Xuyên-An Giang lại sẽ họp mặt mừng Xuân mới. Chúng tôi trong ban tổ chức dự trù sẽ tổ chức thật linh đình cả trong ý nghĩa vật chất lẫn tinh thần để quên đi một năm khó nhọc với sự suy trầm của kinh tế đã ảnh hưởng đến khắp ngành nghề và cuộc sống của chúng ta.”


Khi được hỏi thêm về sự “linh đình” trong buổi mừng Xuân này, ông Hớn cho biết: “Lân và tiếng trống mang lại sự thái hòa, an vui sung túc nên trong buổi mừng Xuân này, chúng tôi đã mời một đoàn lân chuyên nghiệp để mang cái hên đến cho mọi người tham dự. Sau đó là chúc thọ tất cả các vị cao niên có mặt, rồi các cụ sẽ lì xì cho con em trong hội để thể hiện cái tình đại gia đình mà dân tộc Việt Nam nhà nào cũng mong được tam tứ đại đồng đường.”


Về chương trình văn nghệ mừng Xuân, cô Ngọc Mai, phụ trách văn nghệ của hội, cho biết: “Cái chính là đồng hương vui Tết với nhau nên chương trình văn nghệ phải do chính cây nhà lá vườn tham gia trình diễn. Kế đến là ban thanh nhạc Lê Hồng Quang mà trong đó con em của hội có mặt khá đông. Chưa hết đâu anh, còn một tiết mục thật vui mắt nữa đó là ban vũ của hội gồm toàn các em trong hội từ 15 tuổi trở xuống sẽ biểu diễn trang phục Việt Nam. Tạo dựng màn vũ này, hội chúng tôi muốn cho thế hệ sau chúng ta có những gắn bó với quê hương dân tộc. Chiếc áo dài, cái khăn rằn quê hương, chiếc quần lụa Mỹ A của miền đất Tân Châu chính là những nhắc nhở cho các em nhớ mình là người Việt Nam, phải có bổn phận làm cho nước mạnh dân giầu cho dù là mình đang sống ở ngoài nước.”


Buổi tiệc mừng Xuân này cũng là dịp để tân ban chấp hành trình diện bà con làng xóm. Trong kỳ bầu cử năm ngoái, ông Lưu Sĩ Trí, chủ nhân tiệm vàng Jean trong Phước Lộc Thọ được đồng hương tín nhiệm vào chức hội trưởng. Hai phụ tá hội trưởng là ông Bùi Văn Liêm và ông Hoa Văn Hớn, tổng thư ký là ông Dương Sĩ Tín, thủ quỹ là cô Mộng Huyền, trưởng ban báo chí là thi sĩ Nhất Phương và trưởng ban văn nghệ là cô Ngọc Mai.


Long Xuyên-An Giang là một tỉnh lớn ở miền Nam nằm giữa hai con sông lớn là Tiền Giang và Hậu Giang. Chạy quanh trong tỉnh là dòng An Giang được người dân Việt nhắc nhở tới nhiều vì bài ca Dòng An Giang của một nhạc sĩ thời tiền chiến sáng tác với những âm điệu hiền hòa, thơ mộng như tính tình người dân An Giang. Trước đây, Châu Ðốc cũng nằm trong vùng Long Xuyên nên Long Xuyên-An Giang rất là sầm uất, trên bến dưới thuyền tạo nên cảnh rất phồn thịnh. Long Xuyên-An Giang cũng là vựa lúa của miền Nam và đặc biệt là thổ sản ngư nghiệp. Hiện nay, Long Xuyên-An Giang là nơi nuôi cá tra xuất cảng nổi tiếng trong thị trường Hoa Kỳ. Long Xuyên-An Giang còn có một thứ mà bất cứ người phụ nữ miền nào cũng biết đó là lụa Tân Châu thường gọi là lụa Mỹ A để may quần áo cho nữ giới rất đẹp và sang trọng. Rất tiếc là nay lụa Mỹ A của Tân Châu đã không còn chiếm lĩnh được thị trường. Ðiều này chắc phải hỏi nữ giới Việt Nam.


Theo ông Hoa Văn Hớn, người dân Long Xuyên-An Giang có bốn sắc dân chính là người Việt từ miền Trung vào lập nghiệp từ thời các Chúa Nguyễn mở nước về phương Nam, kế đến là đồng bào Minh Hương, đồng bào Khmer và một số khá đông đồng bào Chăm (Chiêm Thành) tập trung ở miệt Châu Giang.


Long Xuyên-An Giang cũng là thánh địa của Phật Giáo Hòa Hảo vì có làng Hòa Hảo nơi Ðức Huỳnh Giáo Chủ ra đời và khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo.


Quí bà con đồng hương Long Xuyên-An Giang cần liên lạc với hội có thể gọi số (714) 240-7088, (714) 588-2532, (714) 373-0331, (714) 467-6443.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT