Friday, March 29, 2024

Dù bị phản đối, Garden Grove vẫn chấp thuận dựng billboard cao 59 ft

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove bỏ phiếu 5-0, chấp thuận cho tiệm bán xe Hyundai, góc Brookhurst và Trask, được dựng billboard điện tử, cao 59 ft, trong phiên họp thường lệ tối Thứ Ba, mặc dù một số cư dân hiện diện đã cực lực lên tiếng phản đối và đòi thành phố cẩn trọng cứu xét trước khi quyết định.










Hội Ðồng Thành Phố trước giờ quyết định. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Sau khi nhân viên thành phố đọc lại tình trạng hồ sơ và đơn xin giấy phép CUP-347-12 của tiệm bán xe Hyundai, một số cư dân đã nói lên quan điểm của mình trước nhu cầu xin dựng bảng quảng cáo điện tử.


Sau khi nghe hai bên trình bày, Nghị Viên Dina Nguyễn đề nghị bỏ phiếu.


“Phía hãng xe Hyundai đã tỏ ra thông cảm và dung hòa, cư dân cũng đã có dịp nói lên nguyện vọng của mình,” bà Dina nói.


Thị Trưởng Bill Dalton đồng ý với đề nghị bỏ phiếu.


Ông phát biểu: “Doanh nghiệp là xương sống của nền kinh tế. Tôi muốn quyết định trong nhiệm kỳ của tôi và không muốn kéo dài và để lại cho người kế nhiệm.”


Trước đó, ông Phát Bùi, chủ tịch Ủy Ban Quy Hoạch, ứng cử viên có số phiếu về hạng ba trong kỳ bầu cử nghị viên ngày 6 Tháng Mười Một vừa qua, và là nhân vật chính cùng hàng trăm cư dân chống billboard, bày tỏ: “Tôi mong quý vị sẽ cẩn trọng trước khi bỏ phiếu và đừng làm mất vẻ đẹp của thành phố và nhất là xem nhẹ phẩm chất đời sống của cư dân.”


Khuynh hướng của cư dân hiện diện rõ ràng là chống billboard. Nhiều người còn bày tỏ mối nghi ngờ về sự công bằng khi thắc mắc chuyện “tiệm bán xe Hyundai và Hiệp Hội Ðại lý Xe Hơi Orange County đóng góp tiền vào quỹ tranh cử của các ứng cử viên.”


Theo phúc trình tranh cử từ văn phòng thành phố, trong cuộc bầu cử vừa qua, Hyundai Garden Grove đóng góp Nghị Viên Steve Jones $2,500, và Hiệp Hội Ðại Lý Xe Hơi Orange County ủng hộ Nghị Viên Kris Beard $1,000 và Nghị Viên Bruce Broadwater $1,000.


Sau cuộc bầu cử, Nghị Viên Steve Jones tái đắc cử, trong khi Nghị Viên Kris Beard thất cử. Còn ông Broadwater đắc cử thị trưởng.


Ông Jared Hardin, chủ nhân tiệm xe Hyundai, cho là bảng quảng cáo sẽ giúp họ gia tăng thương vụ.


“Chúng tôi cố gắng dung hòa các ý kiến bất đồng với cư dân. Chúng tôi sẽ giảm độ chớp mỗi 8 giây và duy trì một mẫu quảng cáo từ 10 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Bảng quảng cáo sẽ giúp doanh thu tăng 30%,” ông Jared Hardin nói.


Ða số cư dân ra về tỏ vẻ thất vọng trước kết quả.










Thị Trưởng đắc cử Bruce Broadwater (trái) và ông Phát Bùi trước khi bỏ phiếu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Luật Sư Chris Phan, vừa đắc cử nghị viên thành phố, nói “Tôi nghĩ Hội Ðồng Thành Phố cần phải quân bình giữa quyền lợi của doanh nghiệp và nhu cầu của cư dân. Trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, doanh nghiệp cần được giúp đỡ nhưng vẫn không thể xem nhẹ sự quan tâm của cư dân.”


“Tuy nhiên, trong trường hợp này, Hội Ðồng Thành Phố không thể kéo dài hơn nữa được,” ông Chris Phan nói.


Ông Phát Bùi tâm sự: “Mọi việc xảy ra hôm nay và trong cuộc bầu cử vừa qua giúp tôi nhận thức được những gì lẽ ra sẽ tốt hơn cho cộng đồng Việt, phải bắt đầu từ sự khôn ngoan và đoàn kết của chính cộng đồng chúng ta.”


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT