Thursday, March 28, 2024

Giới nhiếp ảnh gốc Việt vinh danh nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh

 


Benjamin Vũ


 


SANTA ANA (NV) –Nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh vừa được giới nhiếp ảnh gốc Việt tại Orange County vinh danh trong một buổi lễ tổ chức tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, hôm Chủ Nhật.









Nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh nhận một tấm plaque vinh danh của nhóm Thân Hữu Song Long. (Hình: Benjamin Vũ)


Nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh là người có công đưa nhiếp ảnh nghệ thuật đến với cộng đồng người Việt tại Orange County và nhiều nơi trên nước Mỹ. Ông cũng được biết là người khảo cứu và biên soạn cuốn “Lịch Sử Nhiếp Ảnh Việt Nam” và là người đào tạo rất nhiều nhiếp ảnh gia trong cộng đồng.


Trên 200 thân hữu, bạn bè và học trò cũ đã có mặt tại chùa như một lời chào, cũng như cảm tạ gửi đến ông đã cống hiến đến cộng đồng người Việt trong bộ môn nhiếp ảnh.


Trong lời mở đầu, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa, nói về sự nghiệp nhiếp ảnh giả Lê Ngọc Minh như sau: “Có những trường hợp chúng ta đi qua mà nó chết theo thời gian, và có những trường hợp chúng ta đi qua nhưng mà tác phẩm vẫn sống trong lòng mọi người.”


Mọi người cùng nhau vỗ tay như một lời đón mừng nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh như một vị khách danh dự của chùa.


Tuy sức khỏe yếu và không mấy khả quan, ông rất vui và xúc động khi thấy tất cả các hội ảnh mà ông đã sinh hoạt trong những năm qua đến, bắt tay, và cảm ơn ông đã hy sinh cho nghệ thuật nhiếp ảnh. Buổi lễ vinh danh này cũng có sự hiện diện của phu nhân, các con và người em gái của ông.


Họ cảm ơn mọi người trong sự cảm động khi thấy chồng, cha và anh mình được nhiều người yêu mến và vinh danh.


Ban tổ chức sau đó nêu lên tiểu sử của nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh và sự cống hiến của ông trong quá trình sinh hoạt nhiếp ảnh. Ông sinh năm 1939 tại Thái Bình, sang Hoa Kỳ năm 1975 và hiện cư ngụ tại La Mirada, California.


Năm 1978, ông đồng sáng lập nhóm ảnh nghệ thuật Việt Nam, Nam California, tiền thân của Hội Ảnh Việt Nam tại Tustin, California. Từ 1980 đến 1982, ông là phó hội trưởng Hội Ảnh Việt Nam. Từ 1982 đến 1999, ông là tổng thư ký Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam. Trong thời gian này, ông điều hành, viết giáo trình, soạn bài và là giảng viên các lớp nhiếp ảnh tại Garden Grove và Westminster.









Nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh cảm ơn mọi người. Bên cạnh là phu nhân của ông. (Hình: Benjamin Vũ)


Từ 1999 tới 2002, ông biên soạn các bài học cho các hội ảnh bạn và cũng là giám khảo những buổi chấm giải quốc tế.


Ông không quản ngại hướng dẫn và giúp những hội ảnh nơi xa như ở Oregon, qua điện thoại và casette tape trong các bài giảng về nhiếp ảnh.


Ông được 12 hội ảnh quốc tế như Anh, Argentina, Brazil, Canada, Germany, Ấn Ðộ… vinh danh như một người có công trong sự nghiệp cống hiến và phát triển cho nghệ thuật nhiếp ảnh, và được nhiều bằng khen của nhiều hội ảnh trên thế giới.


Ngoài ra, ông triển lãm nhiều bộ ảnh đen trắng tại nhiều trường đại học Hoa Kỳ. Ông cũng là nhiếp ảnh gia chụp nhiều nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng như nữ tài tử Kiều Chinh, nhiếp ảnh gia Võ An Ninh, nhạc sĩ Phạm Ðình Chương.


Trong số đông quan khách có mặt, có nhiều nhiếp ảnh gia thuộc các hội nhiếp ảnh Việt Nam như Hội Bạn Ảnh Việt Nam, Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật, Hội PSCVN, Hội Sunrise, Hội Thông Xanh từ miền Bắc Oregon, cũng như bạn bè lâu năm của ông.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT