Friday, April 19, 2024

Hội Bác Ái Phanxico tổ chức ‘Bữa Cơm Tình Thương’


WESTMINSTER (NV) –
Hội Bác Ái Phanxico sẽ tổ chức “Bữa Cơm Tình Thương” hàng năm vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Ba, tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd., #122, Westminster, CA 92683.








 

Thiện nguyện viên của Hội Bác Ái Phanxico giúp trẻ em khuyết tật tại Việt Nam. (Hình: hoibacaiphanxico.org)


Ðây là bữa cơm gây quỹ hàng năm của hội với mục đích giúp trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người bệnh và người già đói khổ tại quê nhà.


Chương trình văn nghệ của “Bữa Cơm Tình Thương” sẽ có sự góp mặt của nhạc sĩ Trung Chỉnh, ảo thuật gia Minh Trần, nhạc sĩ Tấn Ðạt và ca sĩ Thục Oanh, cùng với sự góp mặt của ban nhạc Moonlight Band.


Hội Bác Ái Phanxico, do Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng làm linh hướng, là một hội thiện nguyện bất vụ lợi hoạt động trong cộng đồng Việt Nam nhiều năm qua và được nhiều người biết và ủng hộ.


Những thành viên làm việc cho hội, mỗi lần đi công tác, đều phải bỏ tiền túi ra chi phí vé máy bay cũng như ăn ở, tuyệt đối không sử dụng những khoản tiền do đồng hương và các mạnh thường quân đóng góp.


Ðể thực hiện công tác từ thiện, hội cũng kết hợp với các tôn giáo bạn, trong đó có những vị thượng tọa, đại đức tăng ni cùng đi chung, làm việc chung không phân biệt tôn giáo, miễn sao thực hiện được những mục đích chung là xoa dịu nỗi đau của trẻ em bất hạnh. Ðó là niềm mơ ước chung của những người đi làm từ thiện.


Theo trang mạng của hội, từ khi thành lập đến nay, Hội Bác Ái Phanxico giúp được gần 2.5 triệu người, trung bình mỗi năm khoảng 300,000 người.


Hội Bác Ái Phanxico (Franciscan Charity) phục vụ anh em lâm cảnh khốn cùng không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và không hoạt động chính trị, đáp ứng nhu cầu cơm áo, y tế, giáo dục và đặc biệt là trẻ em mồ côi khuyết tật.


Hội làm việc từ thiện, vô vị lợi, dựa theo tinh thần của thánh Phanxicô khó nghèo, phục vụ anh em khốn cùng trong tình yêu thương.


Phương cách làm việc của hội là trực tiếp về quê hương, tiếp xúc với những cơ sở từ thiện vốn có uy tín và thành tích hoạt động xã hội từ Bắc, Trung, Nam. Chính những cơ sở này là cánh tay nối dài của quý ân nhân và hội, để chuyển trực tiếp thực phẩm, thuốc men, tài chánh đến anh em cần được giúp đỡ, nhất là các em mồ côi khuyết tật, ở vùng xa xôi hẻo lánh.


Những ngân khoản do lòng quảng đại của ân nhân đóng góp luôn được sử dụng để giúp đỡ những người thực sự lâm cảnh đói nghèo, bệnh tật hoặc thiên tai qua ba nhu cầu cơm áo, y tế và giáo dục.


Giá vé ủng hộ “Bữa Cơm Tình Thương” là $20/người.


Liên lạc mua vé: Anh chị Tuấn & Hoàng (714) 837-2361, ông bà Nguyễn Thế Lực (714) 496-3257, Thanh Sơn Tofu (714) 534-2100, Linh Mục Trịnh Minh Thái (714) 651-0861 và công ty chuyển tiền Hoa Phát (714) 531-2700.


Quý vị muốn đóng góp chi phiếu hoặc tìm hiểu những hoạt động của Hội Bác Ái Phanxico xin gởi về P.O. BOX, 425120, San Francisco, CA 94142 hoặc điện thoại (714) 213-2111, hoặc email: [email protected]. Mọi đóng góp đều được chứng nhận để miễn trừ thuế.


Mọi chi tiết xin vào trang mạng www.hoibacaiphanxico.org. (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT