Thursday, March 28, 2024

Hội Y Sĩ Việt Nam Nam California mở hội chợ y tế

 

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Hàng trăm đồng hương người Việt tại Nam California suốt từ 11 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều đã đến với hội chợ y tế do Hội Y Sĩ VN Nam California tổ chức vào sáng hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Mười tại một địa điểm rộng lớn trên đường Chesnut, Westminster.

Phải nói là một Hội Chợ Y Tế Toàn Khoa vì trong hội trường lớn rộng của một nhà kho, có đến trên 50 bàn tiếp nhận đồng hương đến khám đủ các loại bệnh lý để ngăn ngừa và cũng để được hướng dẫn chữa trị.



Một số anh chị em y bác sĩ trong Hội Ðồng Quản Trị có mặt tại hội chợ y tế. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Khoảng gần 50 y bác sĩ thuộc nhiều bộ môn y khoa có mặt trong hội chợ này. Theo Bác Sĩ Ông Văn Hùng, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của hội, tham gia hội chợ có 15 nha sĩ và dược sĩ và 30 bác sĩ. Ngoài ra, còn có nhiều chuyên viên y tế thân hữu của hội đến giúp. Tất cả y nha dược sĩ có mặt trong hội chợ đều là những người tốt nghiệp từ các đại học Hoa Kỳ.

Cho biết về Hội Y Sĩ VN Nam California, Bác Sĩ Ông Văn Hùng nhắc lại lịch sử của hội từ ngày thành lập.

Ông nói: “Vào năm 1980, các bác sĩ và giới y khoa tốt nghiệp từ VN hoàn tất được các chương trình tái tục hành nghề tại Hoa Kỳ đã lập ra hội Y Sĩ VN Nam California cùng với Hội Y Sĩ VN Thế Giới. Mục đích ban đầu chỉ là để tương trợ nhau, kẻ đến trước giúp người cùng nghề đến sau cho mau chóng hội nhập vào xã hội mới. Theo thời gian, nhu cầu của cộng đồng mình gia tăng nên hội đã mở rộng hoạt động, không chỉ giúp nhau mà còn tìm cách giúp cả cho cộng đồng về những vấn đề y khoa, thuốc men, bệnh tật qua những hội chợ y tế mà hội đứng ra tổ chức. Phải nói rằng, mỗi lần hội tổ chức là được anh chị em trong giới tham gia tích cực, không chỉ công sức mà cả tiền bạc nếu cần.”



Một hàng dài đồng hương chờ vào hội chợ y tế trong khi ở bên trong hội chợ đã đông kín người. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Bác Sĩ Hùng giải thích thêm: “Qua hoạt động của anh chị em tại các phòng mạch riêng hay tại các bệnh viện mà mình làm việc thấy nhu cầu của đồng hương mình thường về mặt nào, Hội chợ sẽ lưu tâm nhiều đến mặt ấy. Chẳng hạn như ít năm gần đây, các chương trình Medicare, Medical không trả tiền các dịch vụ răng, thị lực (mắt kính) nhưng lại là nhu cầu của cộng đồng nên hội chợ này đã có đến 15 nha y sĩ đến phục vụ đồng bào hôm nay. Ngoài anh chị em trong hội, hội chợ năm nay còn được sự trợ giúp to lớn của bệnh viện Listonnac, một bệnh viện có nhiều chương trình cho người không có bảo hiểm hay có lợi tức thấp.”

Trong khi ở trong hội trường lớn 50 bàn tiếp nhận bệnh nhân đều kín hết thì ngoài cửa số người đứng chờ vẫn còn khoảng 2, 3 trăm người. Ði một vòng hội trường chúng tôi nhận thấy có đầy đủ các bộ môn y khoa, từ chích ngừa cảm cúm, đo áp suất máu, thử tiểu đường, cao mỡ cho đến những phần vụ phức tạp hơn như đo tim mạch, thử viêm gan, tình trạng đột quỵ, thần kinh, soi đại tràng cho đến những những dịch vụ y tế như Pharmacy, In-home Services, người đến khám bệnh không chỉ được thử nghiệm ban đầu khám tổng quát, mà còn được phục vụ kỹ càng qua xét nghiệm bằng những cỗ máy phức tạp được chuyển đến.

Chẳng hạn như nơi Soi Ðại Tràng do Bác Sĩ John Lê phụ trách, người đến xin khám được đưa vào xét nghiệm qua máy luôn và chỉ ít phút sau là có kết quả liền. Nếu như kết quả có những nghi vấn, người xin khám bệnh sẽ được xét nghiệm thêm để có được kết quả chính xác. Nơi đo tim mạch, người xin khám cũng được vào thử nghiệm trên các máy đo điện tử thường thấy tại các trung tâm tim mạch lớn của các bác sĩ trong ngành này. Cũng như về phần răng, người xin khám cũng được đo bằng những máy để có quyết định nhổ hay trám và làm liền tại chỗ. Về phần mắt, người xin khám được đo độ cận viễn của mắt và tìm xem có dấu hiệu đau mắt không và đau mắt vì bệnh gì. Nếu là cườm mà các vị lớn tuổi thường bị, thì là loại cườm gì, phải chữa trị ra sao. Về phần thính giác, người xin khám cũng được thử bằng những máy nghe điện tử, xác định được độ thính giác mỗi bên và sau đó được hướng dẫn những nơi cung cấp cho máy trợ thính.



Bác Sĩ Ông Văn Hùng, chuyên khoa da, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Hội Y Sĩ VN Nam California. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðúng như lời bác sĩ chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị nói với chúng tôi là “phục vụ thiết thực cho cộng đồng.” Ông tâm tình rằng y sĩ là những người con trong cộng đồng, lớn lên trong cộng đồng, được nuôi dưỡng trong cộng đồng nên nhận thấy phải đóng góp vào sinh hoạt chung của cộng đồng.

Ông nói: “Ðến nay đã gần 40 năm tị nạn, cộng đồng người Việt đã khá lớn mạnh, có được một số khá đông y bác sĩ và chuyên viên y khoa, nếu tính theo tỉ lệ thì chúng ta có được tỉ lệ lớn hơn các công đồng khác tại hoa Kỳ. Do đó, vấn đề vệ sinh, sức khỏe của cộng đồng chính là trách nhiệm của y giới. Vấn đề chính là phòng bệnh, làm sao để cho mọi người trong cộng đồng cùng có ý thức cao về việc phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Chính phòng bệnh là tiết kiệm không chỉ cho gia đình mà còn cả cho ngân sách quốc gia. Nếu để đến khi bệnh phát ra mới đi chữa thì sẽ tốn kém rất lớn, ảnh hưởng đến ngân quĩ gia đình, đến ngân quĩ của Medicare, MediCal, là số tiền của chúng ta và con cháu ta đã và sẽ phải đóng thuế.”

––
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT