Friday, April 19, 2024

Little Saigon: Mùa chay Thánh đón lời Chúa

Ngọc Lan/Người
Việt

SANTA ANA (NV) 
“Con người thì mỏng dòn, dễ bị sa ngã, xã hội, vật
chất, môi trường đều có thể cám dỗ mình, do vậy,
hằng năm Giáo hội tổ chức những ngày chay tịnh như
thế này để mọi người hướng lòng mình về Thiên
Chúa.”

Đó là một
trong những lý do để Huynh Ðoàn Thánh Thể St. Barbara và
quý linh mục dòng Thánh Thể Việt Nam tổ chức buổi tĩnh
tâm Mùa Chay Thánh 2014 vào ngày Thứ Bảy, 22 Tháng Ba, 2014
tại Trung Tâm Công Giáo thuộc thành phố Santa Ana.

Hàng trăm giáo
dân thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi, đã dành gần
trọn ngày Thứ Bảy cuối tuần để cùng “dọn tâm hồn
để đón nhận lời Chúa, để hồi tâm, ăn năng sám hối,
để từ bỏ những thói hư tật xấu, để làm hòa cùng
Thiên Chúa, và để cùng Thiên Chúa ban phúc lành cho mùa
Chay Thánh này,” theo lời ông Vũ Đức Bảo, hội trưởng
Huynh Đoàn Thánh Thể, cũng là thành viên ban tổ chức.

 
 Giáo dân tham dự Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014 do Huynh Ðoàn Thánh Thể St. Barbara và

quý linh mục dòng Thánh Thể Việt Nam tổ chức. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Chương trình
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014 có sự giúp đỡ của Linh Mục Anton
Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc đặc trách Huynh Đoàn Thánh
Thể Toàn Quốc ở Việt Nam và Linh Mục Tổng Quản Đaminh
Phạm Văn Thụ từ Việt Nam sang.

Ông Bảo cho biết
chương trình tĩnh huấn mùa chay được tổ chức mỗi năm
một lần.

Chia sẻ chủ đề
“Sống Mùa Chay trong năm Tân Phúc âm hóa gia đình nhờ
Thánh Thể,” Linh Mục Anton Nguyễn Minh Thuấn, nhấn mạnh
đến việc: “Cứ tới Mùa Chay là ai cũng nghĩ tới việc
ăn chay. Nhưng vấn đề đặt ra là phải suy nghĩ xem nên
ăn chay như thế nào cho đúng tinh thần Kito giáo, đúng
tinh thần Phúc Âm. Sống chay tịnh không chỉ giới hạn
trong việc kiêng thịt mà còn bao gồm sống ngay thẳng,
thật thà.”

Linh Mục Tổng
Quản Đaminh Phạm Văn Tụ trong giờ nghỉ giải lao đã
bày tỏ cảm nghĩ của mình trong lần đầu tiên đặt
chân đến giáo phận Orange County: “Đây là lần đầu
tiên tôi đến Orange County. Thấy rất cảm động bởi vì
điều kiện ở Mỹ khác với điều kiện ở Việt Nam. Ở
Việt Nam mọi người sống chung trong một giáo xứ nên có
điều kiện là quây quần với nhau. Còn bên này tuy cùng
một giáo xứ nhưng bà con và giáo dân ở rất xa nhà thờ.
Mỗi một lần như vậy họ dành rất nhiều thời gian để
tới tham dự, làm cho mình cảm thấy xúc động trước
đời sống đức tin của giáo dân ở Hoa Kỳ, đặc biệt
là ở Orange County.”

“Mình được
qua đây mình tạ ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa ưu tiên cho
nước Mỹ, đặc biệt là ở vùng California này, khí hậu
ấm áp, tình Chúa dạt dào mà lòng người thì hoan hỉ.
Nên khi đến đây cảm thấy gần gũi như ở Việt Nam
vậy, thấy ai cũng tay bắt mặt mừng, rất dễ thương,
tình cảm trào dâng, không thấy khoảng cách xa lạ.” Vị
linh mục trẻ tuổi nói một cách vui vẻ, chân tình.

Cũng trong không
khí chuyện trò cởi mở, Linh Mục Tụ bày tỏ, “Lần
đầu mình sang Mỹ là đến tiểu bang Ohio. Ở đó không
nhiều người Việt nhưng mà người Mỹ ở đó cũng rất
là thân thiện. Phải nói lòng người ở đây cởi mở
hơn là ở Việt Nam. Lúc mới đặt chân đến đây, mình
cứ sợ không biết mọi người sẽ đón nhận mình như
thế nào, nhưng mà thấy ai cũng đến chuyện trò, thăm
hỏi, rất thân thiện, không có khoảng cách xa lạ nào
hết.”

Chị Ana Maria
Đặng ở Santa Ana, một giáo dân đến tham dự buổi Tĩnh
Tâm nói một cách đơn giản, “Đến đây mình rất là
thích. Cứ nghe nói đến Thánh Thể là cảm thấy như mình
được nói chuyện với Chúa, tâm sự với Chúa, hướng
lòng về Chúa để tìm sự bình an.”

Ông Vũ Đức Bảo
cho biết, “Những giờ sinh hoạt như thế này hoàn toàn
có tính cách tâm linh, đạo đức, không dính líu gì đến
phần đời, chíng trị cũng như không kêu gọi đóng góp
tài chánh dưới hình thức nào.”

Thứ Bảy, 29
Tháng Ba, 2014 sẽ có thêm một buổi Tĩnh Tâm tại giáo xứ
St. Barbara, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ 30 chiều.

Ông Bảo nói,
“Giáo xứ St. Barbara là một giáo xứ lớn, qui tụ nhiều
người Việt nhất trong số 14 cộng đoàn giáo xứ của
chúng tôi thuộc giáo phận. Do đó hội đoàn theo đó cũng
nhiều hơn. Do đó chúng tôi mời gọi mọi người sinh
hoạt chung, tuy linh đạo mỗi hội có khác nhau đôi chút,
nhưng đều qui hướng về Thánh Thể, qui hướng về
Chúa.”

“Vì vậy, chúng
tôi tổ chức đây cũng là để giúp cho tất cả anh chị
em dù là có sinh hoạt chung với chúng tôi hay ở hội đoàn
khác thì cũng ở trong cộng đoàn giáo xứ để dọn tâm
hồn đón nhận mùa chay năm nay với hồng ân Thiên Chúa
ban cho theo mình mong ước và biết hồi tâm sám hối những
gì mình đã phạm lỗi từ trước đến giờ.” Hội
trưởng Huynh Ðoàn Thánh Thể St. Barbara mời gọi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT