Thursday, March 28, 2024

Một cảnh sát gốc Việt được vinh danh vì bắt DUI nhiều nhất


Linh Nguyễn/Người Việt


 


COSTA MESA (NV) –Cảnh sát viên Kha Bảo thuộc Sở Cảnh Sát Costa Mesa vừa được vinh danh và nhận giải thưởng “Century Award,” tại buổi lễ của Hội Các Bà Mẹ Chống Say Rượu Lái Xe (MAAD) hôm Thứ Năm tuần qua tại thư viện Richard Nixon, vì đã bắt giữ được 432 vụ lái xe say rượu (DUI) hồi năm ngoái.



Cảnh sát viên Kha Bảo (thứ nhì từ phải) sau khi nhận giải “Century Award” tại thư viện Richard Nixon, Yorba Linda. (Hình: Kha Bảo cung cấp)


“Tôi đã chứng kiến quá nhiều cư dân vô tội và đồng nghiệp trở thành nạn nhân vì người lái xe say rượu. Uống rượu khi quá chén là tội ác và chẳng kể bạn là ai. Tôi nhận thấy việc loại bỏ những kẻ lái xe say rượu trên đường phố phải là bổn phận của cảnh sát viên,” cảnh sát viên Kha Bảo nói với phóng viên nhật báo Người Việt.


Cùng nhận giải thưởng là Jose Torres, Oscar Reyes, Crystal Rodriguez và Jared Shurley của Sở Cảnh Sát Costa Mesa. Bốn nhân viên công lực này và Kha Bảo đã bắt tổng cộng 859 vụ DUI trong năm 2011.


Theo Sở Cảnh Sát Costa Mesa, Kha Bảo là cảnh sát viên Costa Mesa đầu tiên bắt được nhiều trường hợp DUI nhất Orange County.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT