Friday, March 29, 2024

Nắng, nóng, dân California thắc mắc tông tích El Nino

SONOMA, California (AP) – Những cơn mưa lớn chỉ mấy tuần trước, được cho biết là do ảnh hưởng biến đổi thời tiết El Nino đưa tới, đã đột nhiên biến mất và thay vào đó là nắng nóng tới 95 độ F, đã khiến dân chúng California lo ngại rằng hiện tượng thời tiết này sẽ không chấm dứt được tình trạng hạn hán như họ mong đợi.

Mặt trời trên Thái Bình Dương, từ bãi biển Pacific Palisades, Los Angeles. Đầu mùa Xuân 

nhưng Nam California có nơi nóng đến 80, thậm chí 90 độ F. (Hình: AP Photo/Reed Saxon)

Trên mạng xã hội, một người đã đưa ra nhận định ngắn gọn “Hãy quên đi El Nino, đây là El No-no!”

Các trận nắng nóng trái mùa kỷ lục đã thấy khắp nơi trong vùng miền Tây nước Mỹ trong những ngày gần đây, từ tiểu bang Oregon tới Phoenix ở Arizona, sang tới Los Angeles ở California, nơi dân trượt sóng kéo nhau ra biển và các sân golf đầy người lui tới.

Tính tới ngày Thứ Sáu tuần này, phần lớn tiểu bang California đã trải qua 10 ngày liên tiếp mà không thấy có giọt mưa nào. Bầu trời xanh nay ngày càng là dấu hiệu làm người ta không ưa thích ở nơi đã bốn năm trong tình trạng khô hạn nhất trong lịch sử tiểu bang. California đã đặt nhiều hy vọng vào hiện tượng thời tiết El Nino để mang mưa tới và giúp đưa nơi này ra khỏi các biện pháp bắt buộc cắt giảm nước dùng.

“Thời tiết trong trẻo này rất đẹp, nhưng chúng tôi muốn có mưa,” theo lời Tia Gavin ở thành phố Santa Rosa, khi đưa khách từ xa đến thăm khu làm rượu nho Sonoma.

Đợt khô ráo này xảy ra sau khi El Nino đã trút số lượng mưa gần bằng mức bình thường cũng như nhiều tuyết trên núi vào lúc đầu mùa Đông.

“Nếu chỉ nhìn vào ẩm độ, bạn sẽ không nghĩ rằng hiện tượng thời tiết El Nino đang xảy ra,” theo lời Sam Iacobellis, một nhà nghiên cứu thời tiết tại viện hải dương học Scripps Institution of Oceanography tại San Diego. Ông cũng cho hay là nhìn thấy hoa nở sớm khi lái xe đến sở làm tuần này.

Tuy vậy, các nhà tiên đoán thời tiết tại Sở Khí Tượng Quốc Gia NWS nhanh chóng đưa ra lời trấn an, cho hay sẽ sớm có mưa trở lại.

“Không việc gì phải lo ngại,” theo lời chuyên gia khí tượng Steve Anderson. Thời tiết ấm áp hiện nay sẽ không tồn tại lâu, vì “đây vẫn còn là mùa Đông,” theo ông Anderson.

Người dân California đặc biệt quan tâm đến việc liệu là thời tiết ấm áp này có làm chảy lượng tuyết cao hơn bình thường ở trên rặng Sierra Nevada hay không. Số tuyết này cung cấp khoảng 1/3 lượng nước dùng cho cả tiểu bang khi tan chảy vào mùa Xuân.

Chuyên gia khí tượng Travis Wilson cho hay do nhiệt độ ban đêm xuống dưới mức đông đá nên số lượng tuyết quý giá này vẫn còn tồn tại, không có gì phải lo ngại.

Thời tiết nóng dự trù sẽ lên đến cao điểm vào Thứ Hai và sau đó sẽ mát dần và có thể có mưa vào giữa tuần.

Người dân California trong khi đó đang có những điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng thời tiết mới. Ông Bryann Stranahan đã phải làm một điều bất thường cho thời gian này của năm hôm Thứ Sáu vừa qua khi lái xe ra đường ở Los Angeles.

“Tôi thường không phải tìm chỗ có bóng mát để đậu xe, cho tới Tháng Tám hay Tháng Chín,” theo lời người từng là cư dân thành phố New York. “Nhưng tôi không than phiền về điều này đâu nhé,” ông nói thêm.

Trong khi đó, ở New York, thị trưởng thành phố này, ông Bill de Blasio, đưa ra lời cảnh báo dân chúng là “phải vô cùng cẩn thận” trong cuối tuần này vì nhiệt độ xuống rất thấp, từ trưa ngày Thứ Bảy tới trưa Chủ Nhật. (V.Giang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT