Friday, March 29, 2024

Ngành kim hoàn tổ chức Lễ Giỗ Tổ

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) Theo thông lệ hàng năm, ngành kim hoàn Nam California tổ chức Lễ Giỗ Tổ vào Thứ Sáu vừa qua tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove.

Thành phần ban tổ chức gồm có ông Lưu Sĩ Trí (trưởng ban), ông Lưu Cầu (thủ quỹ), ông Lâm Văn Hoàng và ông Nguyễn Văn Hiếu (đồng cố vấn).

Ông Phạm Minh Ánh, hội trưởng, cho biết: “Mỗi năm vào khoảng tiết mùa Xuân, toàn thể anh em ngành kim hoàn tề tựu lại để làm Lễ Giỗ Tổ. Truyền thống này trước là cùng nhau thắp nén hương cầu nguyện cho nghề kim hoàn được nhiều may mắn, sau là để các anh chị em trong ngành có dịp hàn huyên tâm sự, trao đổi kiến thức nghề nghiệp và phát triển quan hệ làm ăn với các đồng nghiệp từ khắp nơi tụ về.”

Ban Tế Lễ Giỗ Tổ ngành kim hoàn Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hội được thành lập năm 1985. Trong hội, có ba địa điểm chánh là Nam California, Bắc California, và Houston. Riêng Nam California có trên 300 hội viên, theo ông Ánh cho biết.

Khoảng 6 giờ chiều, trên 350 đồng hương trong ngành kim hoàn đã tề tựu đông đảo. Quý vị phụ nữ trong ban tiếp tân với đồng phục áo dài màu xanh lợt và điểm nhiều hoa nở trông rất đẹp mắt. Bàn thờ tổ được đặt trên sân khấu rất trang trọng.

Ðoàn lân Quang Trung múa chào tổ và khách mời. Ðoàn lân cũng được rất nhiều bao lì xì màu đỏ.

Ông Lưu Sĩ Trí nói: “Hôm nay là ngày 21 Tháng Ba năm 2014, nhằm ngày 21 Tháng Hai năm Giáp Ngọ, chúng con cầu xin ban vị thánh tổ phù hộ cho chúng con được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, đất nước Hoa Kỳ được bình yên vững mạnh, đất nước Việt Nam của chúng ta thoát cảnh nghèo hàn cực khổ.”

Ông nói tiếp: “Kính thưa quý đồng nghiệp ngành kim hoàn, theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, bà con đồng nghiệp chúng ta nô nức nhớ lo chuẩn bị ngày giỗ tổ. Trong tinh thần ‘tôn sự trọng đạo,’ tưởng nhớ công ơn ân sư thầy tổ, hôm nay chúng ta cùng nhau quây quần quỳ lạy cúng tổ. Ghi nhớ công ơn thầy tổ đã là một bổn phận thì chúng ta không thể nào thiếu sót ghi nhớ ơn quê hương tổ quốc. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý cụ, quý ông bà và tất cả anh chị em cùng đứng lên chuẩn bị chào quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ.”

Ban hợp ca Hội Kim Hoàn Nam California mở đầu chương trình với bài “Về Dưới Mái Nhà.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hướng về bàn thờ tổ, ông Trí nói: “Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tam vị Thánh Tổ Kim Hoàn, những vị thầy, những người bạn và ân nhân đã từng giúp đỡ ta, dạy dỗ ta cho chúng ta có công ăn việc làm, cơm no áo ấm cho nên chúng ta phải biết ơn ân sư thầy tổ muôn đời. Cũng để tưởng nhớ đến quý đồng nghiệp kim hoàn quá vãng như ông Ðại Thành, ông Diệu Mừng, ông Huỳnh Ngọc Long con bà Kim Hoàn, ông Năm bà Năm Kim Hoàn, bà Tư Bích Thủy… họ đã vĩnh viễn ra đi để trở về với cát bụi.”

Các vị trưởng lão và ban tổ chức thắp hương trước bàn thờ tổ để bắt đầu lễ dâng hương rượu.

Hội trưởng Phạm Minh Ánh ngỏ lời chào mừng và cám các vị trưởng lão và đồng nghiệp đến tham dự.

Ông Ánh nói: “Năm rồi, cũng vào ngày này, toàn thể anh em đã tề tựu về để cùng chung nhau tổ chức ngày giỗ tổ kim hoàn. Ðó là một truyền thống mà anh em kim hoàn phải lo duy trì và phát triển cho thế hệ nối tiếp. Trong lúc tổ chức nếu có gì sơ sót xin quý vị niệm tình tha thứ cho. Nhân dịp này tôi cầu xin tổ nghiệp ban nhiều điều may mắn đến toàn thể quý vị.”

Ông Lưu Cầu đọc danh sách các mạnh thường quân cho quà tặng và hiện kim để gây quỹ tổ chức.

Ban tổ chức mời các thành viên trong hội lên thắp nén hương cầu nguyện trước bàn thờ tổ.

Tiếp theo là chương trình văn nghệ do nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung điều hợp cùng với nghệ sĩ Richard Giàu.

MC Nguyễn Hồng Nhung (trái) và MC Richard Giàu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trước hàng trăm khán giả, nữ ca sĩ trẻ đẹp Nguyễn Hồng Nhung nói lời đầu tiên: “Hôm nay, Nguyễn Hồng Nhung rất vui khi được đứng trước mọi người không phải làm ca sĩ mà làm MC để hướng dẫn chương trình văn nghệ cho buổi dạ tiệc. Có thể nói đây là một vinh dự rất lớn cho một ca sĩ được làm MC trong ngày giỗ tổ của một ngành nghề rất thú vị. Ðó là sự sáng tạo từ đôi bàn tay của nghệ nhân đã làm ra những món nữ trang để tô điểm thêm sắc đẹp cho người phụ nữ.”

Lời nói và nụ cười duyên dáng của Nguyễn Hồng Nhung đã tạo cho bầu không khí thêm sôi động bằng những tràng vỗ tay của khán giả. Cô đã để lại cho khán giả những nụ cười vui vẻ qua những lời nói dí dỏm.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung nói tiếp: “Và những đôi tình nhân hoặc những đôi vợ chồng sẽ được hạnh phúc nhiều hơn nếu có những vật cầu hôn hoặc quà tặng cho bà xã của mình bằng chiếc nhẫn có thêm những hột kim cương càng bự thì càng tốt.”

Sau đó ban hợp ca Hội Kim Hoàn Nam California mở đầu chương trình với bài “Về Dưới Mái Nhà.” Xen kẽ chương trình văn nghệ có phần xổ số để gây quỹ hỗ trợ cho chi phí của buổi tổ chức. Cuối cùng là phần dạ vũ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT